Sáu máy bay ném bom Tu-22M3 đập tan tành các cứ điểm của IS ở Syria

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhУдары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии
Удары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Sáu chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 đã giáng đòn tấn công vào các mục tiêu của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo” (IS, bị cấm ở Nga) tại đông-bắc Syria, - theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

"Ngày 25 tháng 11 năm 2017 sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã giáng  đòn dữ dội trúng đích cứ điểm của nhóm khủng bố IS ở đông-bắc Syria", — thông cáo nêu rõ.

Được biết, các máy bay cất cánh từ phi trường trên lãnh thổ Liên bang Nga và giáng đòn không kích vào các điểm cố thủ và kỹ thuật của bọn khủng bố trong khu  vực làng El-Ishara.

"Tất cả các mục tiêu ấn định đã bị tiêu diệt, kết quả đó có xác nhận bằng các phương tiện kiểm soát khách quan với hỗ trợ của kỹ thuật đặc biệt. Đảm nhận việc yểm trợ cho các máy bay ném bom tầm xa trong không phận Syria là dàn tiêm kích Su-30SM và Su-35, đóng căn cứ ở sân bay Hmeymim", — Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала