Hải quân Argentina nêu giả thiết về nguyên nhân có thể gây nổ trên tàu ngầm mất tích

© AP Photo / Courtesy of Argentine NavyTàu ngầm Argentina “San Juan”
Tàu ngầm Argentina “San Juan” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Nồng độ hydro cao có thể gây nổ trên tàu ngầm “San Huan” của Argetina, phát ngôn viên Hải quân Argentina cho biết.

"Do có thông tin về vụ nổ, và vì trên tàu không có ngư lôi, chúng không thể nổ được, nên giả định rằng có thể xảy ra vụ nổ do tích tụ hydro. Nếu nguyên nhân là do hydro, chúng ta không biết tại sao nồng độ hydro lại gia tăng" — ông Balbi cho biết tại cuộc họp báo.

Tàu ngầm "San Juan" của Hải quân Argentina bị mất liên lạc ngày 15 tháng 11 khi đang di chuyển từ căn cứ hải quân Ushuaia đến Mar del Plata. Vào thời điểm liên lạc sau chót, thủy thủ đoàn của tàu ngầm đã thông báo về tai nạn. Trên tàu ngầm có 44 người, trong đó có nữ nhân viên tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử Argentina Eliana Maria Kravchik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала