Cựu Chủ tịch WADA: cứ để việc loại trừ Nga trở thành ví dụ cho tất cả các nước còn lại

© REUTERS / Christinne MuschiWADA
WADA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Richard Pound, cựu lãnh đạo của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) nói rằng Nga phải bị trừng phạt, và không cho phép tham gia vào Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức vào năm 2018 tại Pyeongchang.

Theo quan điểm của ông, đây sẽ là bài học tốt nhất cho tất cả các vận động viên và các quốc gia khác.

Thế vận hội Olympic London 2012 - Sputnik Việt Nam
"No Russia, no Games": Dân mạng tung flash mob ủng hộ đội tuyển quốc gia Nga

"Tôi đã có một cuộc nói chuyện  khá thẳng thắn với Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và tôi đã đồng ý giữ im lặng cho đến khi đưa ra phán quyết cuối cùng của tổ chức, — Sport-Express trích dẫn lời  Pound với tham chiếu đến Inside the Games. — Trong vấn đề doping, họ dường như đã nói họ có không khoan nhượng, nhưng không liên quan đến Nga. Và thực tế là đội tuyển Nga đã được cho phép tham gia các cuộc thi đấu trước Olympic tại Rio de Janeiro — đó là một sai lầm. Vì vậy, tôi cho  rằng việc trừng phạt Nga sẽ là một bài học tuyệt vời cho tất cả các nước.

"Oh, nếu họ làm điều này với Nga, thì chúng ta nên  hành động một cách trung thực".

Trước đó đã có tin đưa rằng ủy ban IOC cần công bố bằng chứng phạm lỗi của những vận động viên trượt tuyết Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала