Nhật Bản hy vọng đưa phi hành gia lên Mặt trăng trong những năm 2020

© AP Photo / Julio CortezTrăng tròn trên bầu trời New York
Trăng tròn trên bầu trời New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Nhật Bản hy vọng có cơ hội cử phi hành gia của mình lên Mặt trăng sau năm 2020 nhờ sự tham gia vào chương trình quốc tế Deep Space Gateway.

Nếu tham gia dự án quốc tế, Nhật Bản có thể hỗ trợ chế tạo tàu để đáp xuống bề mặt Mặt trăng, cung cấp các thành tựu của chuyên gia Nhật Bản về lọc nước và không khí hoặc các giải pháp công nghệ kết nối các tàu vũ trụ.

Telescope - Sputnik Việt Nam
Công ty của Nhật Bản hứa làm mưa sao băng nhân tạo đầu tiên vào năm 2019 (Video)

Như vậy, chính phủ Nhật Bản dự định không chỉ giành cơ hội tham gia sứ mệnh đưa người lên Mặt trăng mà còn tăng khả năng cạnh tranh của quốc gia trong ngành công nghiệp vũ trụ.

NASA và các đối tác là các cơ quan hàng không vũ trụ khác đang lên kế hoạch xây môi trường sống mô đun cho Deep Space Gateway gần quỹ đạo Mặt trăng vào đầu những năm 2020. Trạm sẽ trở thành dự án không gian quốc tế mới đầy tham vọng, mở rộng sự hiện diện của con người ngoài quỹ đạo của Trái đất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала