Kỷ lục hiếm có: Ông lớn dầu khí mất ngôi, nông dân thắng lớn

© Ảnh : Năng lượng Việt NamViệt Nam khẳng định có quyền khai thác dầu khí ở Biển Đông
Việt Nam khẳng định có quyền khai thác dầu khí ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tính đến tháng 11 năm nay, rau quả Việt Nam xuất khẩu đạt 3,16 tỷ USD, là ngành tăng trưởng mạnh nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, vượt xa so với sản phẩm quốc gia xuất khẩu như gạo là 2,48 tỷ USD, dầu thô là 2,44 tỷ USD.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. - Sputnik Việt Nam
Hành trình mất trắng 800 tỷ đồng của PVN và chữ ký của ông Đinh La Thăng
Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, giá trị xuất khẩu hàng rau quả 11 tháng năm 2017 ước đạt 3,16 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ riêng tháng 11, giá trị xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 292 triệu USD. Tiếp tục duy trị vị trí thứ 3 trong số các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 75,6%,3,6%, 2,9%, và 2,6%. Trong 10 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (67,6%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (56,9%), và Trung Quốc (52,7%).

Một quầy bán trái cây Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ cung cấp trái cây, rau quả và hải sản đến St. Petersburg
So với tốc độ tăng trưởng của ngành gạo xuất khẩu đang có sự chững lại với giá trị xuất khẩu 11 tháng năm 2017 là 2,48 tỷ đô, thì ngành rau quả lại có sự bứt phá trong 2 năm gần đây, trở thành một lợi thế cạnh tranh xuất khẩu quốc tế của Việt Nam. 

Theo đại diện Hiệp hội rau quả Việt Nam, lượng xuất khẩu rau quả Việt trong thời gian gần đây tăng đột biến. Cụ thể, nếu như năm 2016 kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 2,4 tỷ USD, thì chỉ trong 11 tháng năm 2017, kim ngạch đã ở mức 3,16 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả hiện vượt xa các ngành hàng chủ lực quốc gia khác như: gạo, cao su, chè, hạt điều…

Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cũng cho biết, tiềm năng xuất khẩu rau quả là rất lớn. Dự kiến hết năm 2017, xuất khẩu rau quả có thể đạt 3,4-3,6 tỷ USD.

Diễn biến này, rau quả Việt Nam lại tiếp tục lập kỷ lục mới về doanh số xuất khẩu và tái lập kỳ tích vượt dầu thô trong xuất khẩu. Rau quả Việt Nam từ vị trí là mặt hàng xuất khẩu khiêm tốn lại đang là động lực mới cho phát triển nông nghiệp và nông thôn khi các ngành hàng khác đã tới hạn hoặc có dấu hiệu chững lại…

Nguồn: VNN

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала