Đã xác định được nghi phạm sát hại bé 20 ngày tuổi

© Ảnh : I.TThiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều nay, 28.11, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm bắt cóc và sát hại cháu bé 20 ngày rồi vứt thi thể ở bãi rác tại Thanh Hóa.

"Chúng tôi mới bước đầu xác định được nghi phạm của vụ án gây chấn động dư luận mấy ngày qua. Hiện vẫn phải đang tiếp tục làm rõ thêm, điều tra phải có cơ sở chắc chắn", thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nói với Dân Việt cuối giờ chiều nay, 28.11.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nói thêm, ngay khi có kết quả điều tra cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin ngay cho báo chí và dư luận được biết.

Cũng trao đổi với Dân Việt trong buổi chiều, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an Thanh Hóa cho biết có thể sáng mai, Công an Thanh Hóa sẽ chính thức thông tin về vụ việc với báo chí

Ngôi nhà nơi hai đối tượng bịt mặt xông vào 'cướp' cháu bé - Sputnik Việt Nam
Chi tiết vụ cướp và sát hại dã man cháu bé 20 ngày tuổi
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng xác nhận với Dân Việt ông đã cùng tổ công tác ở trong Thanh Hóa để điều tra làm rõ vụ án cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc và sát hại. Hiện Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã quay về Hà Nội.

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 25.11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận — chị Phạm Thị Thanh Huyền ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em táo tợn, liều lĩnh.

Khi bà Xuân (bà nội) đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt 1 nam, một nữ đi xe máy vào khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc.

Cả 2 kẻ đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi. 

Đến sáng ngày 27.11, người dân phát hiện thi thể của một cháu bé bỏ trong bao nhỏ tại bãi rác ở bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Sau đó, cơ quan chức năng và gia đình xác định thi thể này chính là cháu bé đã bị bắt cóc ngày 25.11 tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, có thể cháu bé đã bị sát hại. Nơi tìm thấy thi thể cháu bé cách nhà nơi cháu bé 20 tháng tuổi bị bắt cóc ngày 25.11 cách nhau khoảng 10km.

Liiên quan đến vụ bắt cóc trẻ em hơn 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), luật sư nhận định, hung thủ bắt cóc và sát hại bé có thể phải đối mặt với mức án tử hình.

Theo luật sư Lại Thế Hải, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có rất nhiều điều cần điều tra và làm rõ bản chất của vụ việc, để có căn cứ xử nghiêm kẻ phạm tội. Trong đó, những yếu tố quan trọng là làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của hung thủ, làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cháu bé, để có căn cứ định tội danh, xác định hình phạt đối với hành vi của hung thủ.

Dựa trên các quy định của Bộ luật Hình sự, luật sư Hải cho rằng, hiện nay cháu bé đã tử vong nhưng chưa bắt được hung thủ nên có thể có xảy ra nhiều tình huống. "Giả sử như sau: Trong trường hợp qua điều tra, xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé là do bị giết, thì hung thủ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng là Giết trẻ em theo quy định tại điểm C, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi và bổ sung năm 2009) với mức hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình", luật sư Hải viện dẫn.

Baby - Sputnik Việt Nam
Vụ bé trai 33 ngày tuổi chết trong chậu nước: Mẹ ruột khai nhận đã giết con
Bên cạnh đó, luật sư Hải cũng đưa ra tình huống giả sử: "Trong trường hợp qua điều tra, xác định được mục đích phạm tội của hung thủ là nhằm chiếm đoạt cháu bé và xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé không phải do hành vi giết người (có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé do trời lạnh cháu bé ốm, không được chăm sóc chu đáo, bị bệnh…) thì hung thủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em, mà cụ thể là hành vi Chiếm đoạt, với tình tiết định khung tăng nặng là Gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 120 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi và bổ sung năm 2009), được hướng dẫn tại Thông tư 01/2013/TTLT — TANDTC — VKSNDTC — BCA — BQP — BTP ngày 23.7.2013, với mức hình phạt cao nhất đến 20 năm tù hoặc chung thân, ngoài ra còn phải chịu hình phạt bổ sung khác".

Cuối cùng, luật sư Hải nêu giả định: "Trong trường hợp xác định mục đích phạm tội của hung thủ là bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé không phải do hành vi giết người (có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé do trời lạnh cháu bé ốm, không được chăm sóc chu đáo, bị bệnh…) thì hung thủ phải có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung tăng nặng là "Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi và bổ sung năm 2009), với mức hình phạt cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Nguồn: Dân Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала