Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

"Hãy ăn cái này nếu bạn muốn"

© Sputnik / Vitaly Podvitski"Hãy ăn cái này nếu bạn muốn"
Hãy ăn cái này nếu bạn muốn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lầu Năm Góc đưa ra con số quân nhân Hoa Kỳ ở Afghanistan, Iraq và Syria. Như đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik chuyên gia nghiên cứu về Trung Đông Abbas Juma cho biết, số lượng quân đội Mỹ trong khu vực sẽ chỉ có tăng lên.

Tổng số quân nhân Hoa Kỳ, theo các dữ liệu của ngày 30 tháng 9, tại Afghanistan có 15.300 người, ở Iraq — 8900, Syria — 1720 người, Lầu Năm Góc đưa ra hình ảnh đồ họa thông tin.

Đội quân ở Afghanistan là lớn nhất trong số các nước đang có hoạt động chiến đấu. Con số này hơi nhiều hơn so với kế hoạch mà chính phủ Donald Trump đã công bố trước đó.

Một chuyên gia về Trung Đông, phóng viên quốc tế Abbas Juma Sputnik trong một cuộc phỏng vấn cho ​​rằng số lượng quân đội Mỹ trong khu vực sẽ chỉ có tăng lên.

 "Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố sau khi dẹp tan phiến quân ở Syria, lính Mỹ sẽ không rút đi đâu hết, họ sẽ ở lại để đảm bảo không xảy ra điều đó lần nữa. Tôi tin rằng số lượng lính Mỹ sẽ chỉ có tăng. Như đã từng như vậy ở Afghanistan, và ở Iraq. Chính quyền Mỹ giải thích mọi điều, đặt những người nộp thuế Mỹ trước thực tế: bạn sẽ phải trả tiền cho việc đó. Mỗi khi Lầu năm Góc đưa ra những con số mới về số lượng binh sĩ, vượt số cũ nhiều lần, họ lại bình luận giải thích, lần này đã tính đến sự luân chuyển,  và nhiều điều gì nữa,  gợi ý rằng con số này vẫn còn có thể tăng lên, bởi vì trong báo cáo cuối cùng không tính đến những điệp viên đặc biệt, những người không thể được tiết lộ Họ giải thích,và sau đó — hãy chấp nhận điều đó như họ muốn. Tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào từ những người nộp thuế chống lại họ, "Abbas Juma nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала