Người đứng đầu Apple tuyên bố không sợ trí thông minh nhân tạo

© REUTERS / Suzanne PlunkettApple
Apple - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Tim Cook, người đứng đầu công ty Apple Inc., nói rằng ông không lo ngại trước trí thông minh nhân tạo, mà lo ngại trước những người suy nghĩ máy móc, trong khi các công nghệ mới có thể thay đổi thế giới một cách tốt đẹp hơn.

"Nhiều người đã nói nhiều về những khía cạnh tiêu cực tiềm ẩn của trí thông minh nhân tạo. Tôi không lo lắng về những chiếc máy suy nghĩ như người, tôi đang lo lắng về những người suy nghĩ giống như máy móc. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để tích hợp công nghệ vào nhân loại", — ông nói trong buổi lễ khai mạc Hội nghị Internet toàn thế giới lần thứ tư.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến thăm văn phòng của công ty Yandex - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia IT tiết lộ với Putin: bao giờ trí tuệ nhân tạo sẽ "nuốt gọn" trí tuệ con người?

"Chúng tôi cho rằng trí thông minh nhân tạo có thể mở rộng khả năng của con người và tạo ra bước đột phá làm thay đổi cuộc sống của chúng ta trong giáo dục, trong việc tiếp cận chăm sóc y tế và trong vô số các lĩnh vực khác", — ông nói.

Người đứng đầu Apple nói thêm rằng tương lai có thể tốt đẹp hơn không phải vì công nghệ, mà vì nhân loại sẽ sử dụng các công nghệ đó như thế nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала