Quan điểm: Thời cơ của nhan sắc Việt đã đến- Hãy sáp nhập lò ấp tiến sĩ và lò ấp hoa hậu!

Đăng ký
Việc nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Huê Kỳ, đã đưa ra một cảnh báo sâu sắc: Số lượng hoa hậu người Việt có xu hướng tăng nhanh như số lượng tiến sĩ giấy.

Phi Thanh Vân - Sputnik Việt Nam
Phi Thanh Vân gây sốc khi dự thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt thế giới 2017
Một đại giám khảo cuộc thi Nữ hoàng Chăn nuôi đã đưa ra nhận định chết người: Thời cơ của nhan sắc Việt Nam đã đến một cách huy hoàng hơn bao giờ hết.

Cái nôi nhan sắc thế giới, Venezuela đã chính thức mất mùa. Nạn đói đã biến body hoàn hảo của phụ nữ xứ sở này thành những con số trước sau như một, trên dưới the same. Khát khao đăng quang, sánh bước với đại gia của họ giờ đây cũng đã vón cục thành một bữa no, một ổ bánh mì, một cốc sinh tố chanh leo.

Như một slogan rất hay: "Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn", sau hàng ngàn năm tiềm ẩn ý nhị, giờ là lúc nhan sắc Việt phát dương quang.

Việc trải qua hàng chục lần dao kéo mà Phi Thanh Vân vẫn ngoạn mục giành ngôi hậu, đã khiến dư luận théc méc theo hai hướng hoàn toàn ngược nhau:

Một, có lẽ nào phụ nữ Việt đã cạn nguồn người đẹp sau vô số cuộc thi khốc liệt?

Hai, Phi Thanh Vân hoàn toàn xứng đáng bước lên bục vinh quang. Việt Nam có hàng triệu phụ nữ hoàn toàn xứng đáng đoạt ngôi cao nhan sắc, miễn là mỗi năm có hàng triệu cuộc thi tôn vinh sắc đẹp.

Sau đại phẫu, Phi Thanh Vân có thân hình đồng hồ cát. Cô đẹp theo kiểu dao kéo. Đừng soi Phi Thanh Vân, thấy có cuộc thi phù hợp thì cô tham gia thôi. Và cô nỗ lực để đoạt giải.

Phi Thanh Vân - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc bất ngờ bình luận về Phi Thanh Vân
Nếu có trách hãy trách BTC cuộc thi và BGK. Nhưng sao phải trách BTC và BGK nhỉ? Chính họ đã làm nhiều triệu công chúng cười sảng khoái hơn cả đi xem Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang tấu hài.

Tôi phải khẳng định lại: Thí sinh không có lỗi. Nếu có cuộc thi Hoa khôi Vườn chuối đêm trăng đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất, tôi đảm bảo người tình của Chí Phèo sẽ ẵm ngôi hậu.

Nếu có cuộc thi Nữ hoàng Cạp xúc xích miền duyên hải Trung bộ, thì chắc chắn một thiếu nữ đang điều trị bệnh béo phì, cũng có thể đi thẳng từ giường bệnh đến ngôi vương.

Trước những tín hiệu rất mới trên, giới chuyên môn tại các quán trà đá vỉa hè đã nhận định: Chẳng mấy chốc số lượng hoa hậu sẽ đuổi kịp số lượng tiến sĩ giấy ở Việt Nam. Trình độ tổ chức các cuộc thi hoa hậu cũng đã bắt kịp trình độ ấp trứng các tiến sĩ giấy.

Điểm chung tuyệt vời của hai lò đào tạo "chất lượng hàng đầu Việt Nam" này là họ có thể biến những đề tài gây cười nhất thành những luận văn đầy ắp giá trị học thuật, cao siêu đến nỗi người đọc không hiểu gì và người thường không thể áp dụng chúng vào cuộc sống; biến những phụ nữ mà nhiều người không nhận ra vẻ đẹp, thành những áng nhan sắc khiến chim diều hâu đang bay cũng gẫy cánh, cá mập đang bơi cũng đột tử, chết chìm (nhan sắc chim sa cá lặn).

Vì vậy, để nâng tầm tiến sĩ giấy và hoa hậu Việt, cần sáp nhập hai lò ấp này thành một. Năng suất ấp sẽ tăng lên kinh khủng. Sau hai năm, thậm chí người đăng quang hoa hậu sẽ có bằng tiến sĩ.

Còn gì tuyệt vời hơn, khi đêm chung kết rực rỡ, MC xướng tên: Thí sinh Nhan Vô Sắc đã chính thức đoạt ngôi hoa hậu. 3 ngày trước, chính cô đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ "Mối quan hệ biện chứng giữa việc điều trị trĩ ngoại với việc tăng cường nhan sắc vòng ba và thư giãn vòng một".

Khi nhan sắc song hành cùng trí tuệ, thì xin lỗi các thánh chém cư dân mạng nhé, quên chuyện ném đá đi. Cấm khẩu.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Nguồn: Trí Thức Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала