Cựu thiếu tá quân đội Ukraina nói MH17 bị bắn rơi từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát

© Sputnik / Mikhael Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhMH17
MH17 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Thiếu tá quân đội Ukraina Yuri Baturin nói chiếc máy bay Boeing của Malaysia số hiệu MH17, bị rơi ở vùng Donetsk vào tháng năm 2014, đã bị bắn từ làng Zaroshchenskoe, khi đó do Kiev kiểm soát.

Baturin cũng đưa ra thông tin tương tự trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda. Tại thời điểm vụ tai nạn, ông giữ cương vị chỉ huy đơn vị tên lửa phòng không A-1215 gần Kharkov, và trong ngày diễn ra vụ tai nạn máy bay Boeing, ông đã  nhìn thấy chiếc máy bay trên màn chỉ thị.

tai nạn máy bay MH17 - Sputnik Việt Nam
Hà Lan từ chối giải mật lại các tài liệu về tai nạn máy bay MH17
Ông cũng cho biết, một vài ngày sau vụ việc, đã có các quân nhân tới điểm chỉ huy gần Kharkov, mà trước họ đã di chuyển các thiết bị của trung đoàn tên lửa phòng không 156 tới làng Zaroshchenskoe. Baturin nói trong số thiết bị được di chuyển có hệ thống "Buk".

Cựu thiếu tá quân đội Ukraina đối chiếu các sự kiện và nhận ra ký hiệu chiếc Boeing MH17 trên màn hình radar đã "mất tích trong vùng hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không "Buk" từ vùng lãnh thổ mà Kiev kiểm soát.

"Khi đó mọi điều đã trở nên rõ ràng. Chính lúc đó mọi thứ vào đúng chỗ của nó. Chính thời điểm đó là lúc tôi cảm thấy xấu hổ, tổn thương, nặng nề… Những kết luận này chỉ kẻ ngốc mới không biết…", — Cựu sỹ quan nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала