Nga đã bị gọi nhầm là nước uống nhiều rượu nhất trên thế giới

CC0 / Pixabay / Rượu
Rượu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga được coi là nước uống nhiều rượu nhất trên thế giới, nhưng khẳng định này là không đúng sự thật, theo nghiên cứu của Viện Ipsos "Nguy cơ về nhận thức 2017".

Công ty phân tích này đã tiến hành điều tra trực tuyến ở 38 quốc gia để tìm hiểu xem người sử dụng Internet có hình dung sai lệch đến mức nào về những vấn đề chính trên toàn cầu: từ mối đe dọa khủng bố đến vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên.

Chuột túi - Sputnik Việt Nam
Chuột túi đột nhập vào cửa hàng rượu và uống wishky say bí tỉ

Trong số những quan niệm sai lầm phổ biến là  thái độ rập khuôn theo mẫu: nước sử dụng thức uống chứa cồn nhiều nhất trên thế giới là Nga. Tuyên bố này được 43% số người tham khảo ý kiến khẳng định. Vị trí thứ hai là Hoa Kỳ (31%), Đức thứ ba — (19%). Trong "top 5" cũng bao gồm Vương quốc Anh và Pháp.

Chỉ có một số người tham gia nghiên cứu chọn Bỉ, thực sự là nước có lượng cồn tiêu thụ lớn nhất thế giới- 12,6 lít rượu cồn tính trên đầu người mỗi năm. Vị trí thứ hai là Pháp (11,5 lít), và vị trí thứ ba của Đức (11 lít). Tiếp theo là Hungary và Ba Lan. Nga trong danh sách này xếp hạng thứ 7 trong số 38.Theo đánh giá của nhóm chuyên gia, lỗi này có liên quan đến văn hoá đại chúng: khác với người Bỉ, người Nga và người Mỹ thường được miêu tả như những người nghiện rượu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала