Tổng thống Séc cáo buộc Liên minh châu Âu "hèn nhát ủng hộ" chủ nghĩa khủng bố

© AFP 2023 / Frederick FlorinMilos Zeman
Milos Zeman - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Séc Milos Zeman đã cáo buộc Liên minh châu Âu hèn nhát và hỗ trợ khủng bố Palestine. Chính trị gia cho biết điều này tại hội thảo "Tự do và dân chủ trực tiếp", cổng thông tin České Noviny của Prague đưa tin.

"Liên minh châu Âu hàn nhát đang làm tất cả mọi thứ có thể để phong trào khủng bố ủng hộ Palestine chiếm ưu thế so với phong trào ủng hộ Israel, mà tôi có quan hệ", — Tổng thống  phàn nàn.

Biểu tình chống lại quyết định về Jerusalem tại Kabul - Sputnik Việt Nam
"Cái chết dành cho Mỹ và Israel!" Biểu tình chống lại quyết định về Jerusalem (Ảnh)

Zeman đã đưa ra đánh giá như vậy về  EU sau bài phát biểu gần đây của Leila Khaled từ Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (được xem là tổ chức khủng bố ở EU) trong Nghị viện châu Âu, người đã so sánh cuộc đấu tranh với chính quyền Palestine tự trị với sự hủy diệt người Do Thái tại Auschwitz.

"Tôi chưa bao giờ nghe thấy một điều thiếu tôn trọng như thế", — chính trị gia kết luận.

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Séc đã ủng hộ sáng kiến ​​của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump về việc chuyển đại sứ quán Mỹ tđến Jerusalem, và cũng cho biết, Đại sứ quán Cộng hòa Séc cũng phải ở trong thành phố này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала