Người nông dân Đan Mạch thua kiện hải ly

© Flickr / finchlake2000hải ly
hải ly - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tòa án thị trấn Holstebro (Đan Mạch) đã bác đơn kiện của Findu Andersen-Frydal trong một vụ kiện dân sự chống Cơ quan bảo vệ môi trường Đan Mạch. Người đàn ông yêu cầu cơ quan này bồi thường cho các thiệt hại do hải ly gây ra cho trang trại của mình.

Andersen-Friedel đòi các cơ quan chức năng bồi thường số tiền lên đến 200-300 ngàn crowns (tương đương 27-40 nghìn euro) cho cây cối bị hải ly gặm nát và vùng nước bị ảnh hưởng, Local viết.

Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng người nông dân này đã được trả tiền bồi thường đầy đủ. Bây giờ, Andersen-Frujdal sẽ phải trả cho cơ quan pháp lý chi phí là 30.000 EEK (4.000 €).

Đây là lần đầu tiên tòa án ở Đan Mạch đưa ra phán quyết về thiệt hại do động vật hoang dã gây ra.

Hải ly được Cơ quan bảo vệ môi trường Đan Mạch đưa vào khu vực này năm 1999 và phát triển từ 18 con ở thời điểm đó đến 200 con.

Người nông dân nói với các phóng viên rằng ông rất buồn, nhưng không ngạc nhiên bởi bản án. Ông có kế hoạch kháng án lên tòa án tối cao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала