BNG Hoa Kỳ hoài nghi về bất kỳ thỏa thuận nào với Nga

© SputnikUS State Department
US State Department - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Hoa Kỳ nghi ngờ "sáng kiến của Nga" về không can thiệp vào công việc lẫn nhau, Heather Nauert, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố.

Trước đó phó chủ nhiệm Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang Nga, tướng FSB Vladimir Jabarov cho biết ông không tin rằng Nga có thể tiến hành "đàm phán hậu trường" với Mỹ về không can thiệp vào công việc của nhau.

 

"Tôi hoài nghi khi Nga đề nghị Hoa Kỳ một thỏa thuận nào đó. Tôi rất nghi ngờ về bất kỳ thỏa thuận nào với Nga", — bà Nauert nói trong cụôc họp báo.

 

"Thật buồn cười khi một số người nói rằng Mỹ từ chối thỏa thuận này, và điều đó là không tốt. Nhưng tôi muốn nhắc lại rằng Nga không phải là đấu thủ trung thực khi đàm phán. Một số ví dụ là hành động không tương ứng của Nga trong khuôn khổ Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Quá trình Minsk. Một ví dụ khác là cuộc chiến chống lại đô-pinh", Bà Nauert nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала