Phát hiện bóng dáng khẩu súng lục thiết kế Liên Xô trong phim "Star Wars"

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nguyên mẫu khẩu laser của công chúa Leah trong bộ ba tập phim "Chiến tranh giữa các vì sao" chính là súng ngắn Margolin của Liên Xô. "Tập đoàn Kalashnikov" khẳng định trên trang Facebook.

Người ta cho rằng vũ khí này đã được chọn vì hình dáng thanh thoát.

"Chỉ khẩu súng này là phù hợp trong đôi tay bé nhỏ của Carrie Fisher," — theo nhận xét.

Khẩu Margolin thiết kế bởi Mikhail Margolin, nhà thiết kế mù duy nhất trong lịch sử chế tạo súng ngắn. Ông mất thị lực ở tuổi 18 vì vết thương vào đầu khi phục vụ trong quân đội. Sau khi tự lực lấy bằng kỹ sư, ông bắt đầu làm việc tại nhà máy sản xuất vũ khí Tula. Sau Thế chiến thứ hai, thời gian ông tham gia sửa chữa súng trường, Margolin đã thiết kế các súng thể thao. Ông tạo ra mô hình nổi tiếng nhất của mình là khẩu Margolin MTs được Nhà máy Cơ khí Izhevsk sản xuất từ năm 1948 đến năm 1979.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала