Lavrov nói về sự can thiệp liên tục vào cuộc bầu cử ở Nga

© REUTERS / Yuri GripasSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các cuộc bầu cử ở Nga liên tục bị can thiệp từ bên ngoài , kể cả từ Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố.

"Tổng thống đã nhiều lần đã đưa ra các ví dụ cụ thể. Và đại sứ quán Mỹ cũng tham gia vào việc này," Bộ trưởng nói với các phóng viên.

Ngày 14 tháng 12 năm 2017. Cuộc họp báo lớn thường niên của ông Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga Vladimir Putin: Môi trường chính trị ở Nga cần phải mang tính cạnh tranh
Ông dẫn chứng việc các nhà ngoại giao Mỹ tham gia vào "cuộc biểu tình của các đảng đối lập, kể cả những phe nhóm nằm ngoài hệ thống xã hội".

Lavrov nói thêm: "Trong bất kỳ trường hợp nào, nhân dân Nga sẽ tự quyết định, chứ không phải một đối tác nước ngoài nào của chúng tôi".

Vào tháng Một, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nói rằng các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ đã được nhiều lần được nhìn thấy tại các cuộc biểu tình trái phép chống chính phủ ở Nga. Theo ông, các nhà ngoại giao tham gia "kể cả dưới các hình thức cải trang".

Bộ trưởng cũng cáo buộc các nhân viên Đại sứ quán Mỹ làm gián điệp, cho biết họ "lăn bánh xe đi khắp nới": đã tới khu vực Kaliningrad, Leningrad, Murmansk và Voronezh, cũng như vùng Krasnodar và Chechnya.

Hội đồng Liên bang hôm nay đã ấn định cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18 tháng 3 năm 2018. Chiến dịch tranh cử bắt đầu từ ngày 18 tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала