Lãnh đạo DNR nói về lý do tại sao Kiev cần chiến tranh

© Sputnik / Sergey Averin / Chuyển đến kho ảnhDNR
DNR - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DONETSK (Sputnik) - Lực lượng quân sự Ukraina chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hành động khiêu khích, bởi vì Kiev cần lắm một "cuộc chiến cần thiết" để đánh lạc hướng dân chúng khỏi các vấn đề xã hội và chính trị cấp bách, người đứng đầu nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự tuyên bố, Alexander Zakharchenko nói vào hôm thứ Sáu.

Quân đội Ukraina tại Avdeevka (Donbass) - Sputnik Việt Nam
Lực lượng an ninh Ukraina tấn công Donbass
Ông nhận xét như vậy trước việc quân đội Ukraina đánh chiếm các khu dân cư Gladosovo Travneva ngoại ô Horlivka. Trước đó chỉ huy chiến trường DNR thông tin việc phía Ukraina vi phạm thỏa thuận Minsk đã chiếm Gladosovo và Travneva nằm trong vùng trung lập. Quân đội Ukraina xác nhận họ đã chiếm các thị trấn, nhưng nói họ không vi phạm thỏa thuận Minsk.

"Liên quan tới tình hình không ổn định, lý do nằm ở Poroshenko, và đặc biệt tại thành phố Kiev. Để đánh lạc hướng người dân Kiev và Ukraina về các vấn đề xã hội, chính trị  hiện nay. Chính quyền Kiev cần chiến tranh.. dù lớn hay nhỏ.  Ý kiến ​​cá nhân tôi —  nó quan hệ tới việc chuẩn bị các hành động khiêu khích mới trên đường tiếp xúc" — Zakharchenko nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала