Theo ông, tài liệu đã được chuẩn bị bởi Ukraina và một số "chính trị gia bài Nga ở EU và Mỹ".
"Giống như các sáng kiến tương tự trước đây của Kiev, nó không hề liên quan đến hiện trạng thực tế về nhân quyền, tự do tôn giáo và giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ ở Crưm", — bộ phận thông tin báo chí Ủy ban Duma về ngoại giao trích lời nghị sĩ.
Ông cũng nhắc rằng nhiều chính trị gia phương Tây đã có mặt ở Crưm và "nhận thức rằng mục đích của "các chiến sĩ nhân quyền Ukraina" là tạo ra những lời giả dối về đất nước chúng ta."
Ông Zheleznyak lưu ý mục tiêu của nghị quyết là "hâm nóng tâm trạng bài Nga để thanh minh trong con mắt xã hội phương Tây về những chi phí kiềm chế Nga và sự tài trợ cho chế độ Kiev".
Đại hội đồng đã lên án việc Nga "chiếm đóng tạm thời" một phần lãnh thổ Ukraina và kêu gọi Moskva thực hiện 12 khuyến nghị để "chấm dứt ngay" các vi phạm nhân quyền ở Crưm.