Hơn 30 người đã nộp hồ sơ ứng cử tổng thống LB Nga

© Sputnik / Maksim Bogodvidbầu cử Nga
bầu cử Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã nhận được đơn của 34 người muốn tham gia ứng cử tổng thống, thành viên CEC Yevgeny Shevchenko cho biết.

18 người trong số đó tự đề cử, phần còn lại là ứng cử viên của 16 đảng chính trị.

Ngày 14 tháng 12 năm 2017. Cuộc họp báo lớn thường niên của ông Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga Vladimir Putin: Môi trường chính trị ở Nga cần phải mang tính cạnh tranh
Hôm nay, CEC đã nhận hồ sơ ứng cử viên đầu tiên tranh cử tổng thống của lãnh đạo đảng LDPR Vladimir Zhirinovsky.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2018, chiến dịch tranh cử bắt đầu từ ngày 18 tháng 12. Sẽ phân bổ khoảng 17,7 tỉ rúp cho việc tổ chức bỏ phiếu.

Nhiều chính trị gia và nhà hoạt động xã hội đã công bố kế hoạch chạy đua tranh chức tổng thống. Sau khi chiến dịch chính thức bắt đầu, những người muốn lãnh đạo đất nước có 25 ngày để nộp hồ sơ đề cử. Những người tự đề cử phải nộp đơn trước ngày 7 tháng 1, ứng cử viên từ các đảng — không muộn hơn 12 tháng 1.

Sau đó, họ phải đăng ký làm ứng cử viên. Những người tự đề cử và đảng viên (ngoại trừ bốn nghị sĩ) cần thu thập chữ ký của cử tri. Người tự đề cử phải nhận được ít nhất 300.000 chữ ký cử tri, và các đảng phải thu thập 100.000 chữ ký ủng hộ ứng cử viên của họ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала