Chuyên gia quân sự bình luận quyết định Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraina

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaQuân nhân Ukraina
Quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt cung cấp súng bắn tỉa Mỹ cho Ukraina gây khó khăn phức tạp cho việc thực hiện thỏa thuận Minsk và làm trầm trọng thêm tình hình của dân quân ở Donbass, chuyên gia quân sự, Tổng biên tập tạp chí "Vũ khí của Tổ quốc" Victor Murakhovsky nhận định với Sputnik.

Trước đó, có thông báo rằng Bộ Ngoại giao đã cấp  giấy phép xuất khẩu thương mại một số lượng hạn chế vũ khí cỡ nhỏ và hạng nhẹ của các nhà sản xuất Mỹ sang Ukraina.

Đạn cỡ 5.56 x 45mm NATO - Sputnik Việt Nam
Mỹ cấp giấy phép thương mại cung cấp vũ khí xạ kích cho Ukraina

"Tại Mỹ, có rất nhiều công ty tư nhân sản xuất súng bắn tỉa. Đây là nước tiên tiến trong việc chế tạo các loại vũ khí hạng nhẹ. Những công ty  này sẵn sàng cung cấp súng bắn tỉa đến bất cứ đâu, chỉ  cần người ta trả tiền. Nếu súng bắn tỉa sẽ được gửi đến Ukraina — thì đó là điều chắc chắn sẽ không thúc đẩy tuân thủ các hiệp định Minsk", — ông Murakhovsky nói.

Ông giải thích rằng tại Donbass, ngay trên tuyến tiếp xuc đang diễn ra cái gọi là cuộc chiến bắn tỉa giữa lực lượng vũ trang Ukraina và dân quân DNR.

"Trong trường hợp này, các tay súng bắn tỉa ở phía Ukraina có cơ hội sử dụng các mẫu vũ khí bắn tỉa tiên tiến, còn lực lượng dân quân không có khả năng như vậy, và, rõ ràng, hoàn cảnh của họ không được cải thiện với việc Bộ Ngoại giao Mỹ chấp cho phép cung cấp súng bắn tỉa cho Ukraina", — chuyên gia nói.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Duma Quốc gia, ông Vladimir Shamanov cho rằng quyết định bán vũ khí cho Ukraina là một nước cờ tinh vi, vô trách nhiệm của Mỹ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала