Vụ ông Vũ "nhôm" là "sự sỉ nhục của chính quyền" Đà Nẵng?

© Ảnh : PHẠM NGUYỄN/Tuổi TrẻÔng Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong buổi gặp mặt các sĩ quan quân đội
Ông Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong buổi gặp mặt các sĩ quan quân đội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đó là một trong những câu hỏi được tướng nghỉ hưu đặt ra với ông Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng trả lời ý kiến của các cử tri - Sputnik Việt Nam
Vũ "Nhôm" là ai mà người ta đặt ra biệt danh mafia của Đà Nẵng?
Tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu chiều 20-12, đại tá Lê Công Thạnh, nguyên chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam — Đà Nẵng (cũ), cho rằng một năm qua thành phố trải qua rất nhiều biến động.

Ngoài việc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC, trong nội bộ cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đại tá Lê Công Thạnh nói bản thân ông cũng như rất nhiều cử tri thành phố đang quan tâm về một nhân vật có tên là Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), giám đốc một số công ty khiến dư luận xôn xao.

© Ảnh : PHẠM NGUYỄN/Tuổi TrẻThiếu tướng Trương Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh Quân khu V, trao đổi tại buổi gặp mặt
Thiếu tướng Trương Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh Quân khu V, trao đổi tại buổi gặp mặt - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Trương Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh Quân khu V, trao đổi tại buổi gặp mặt

Ông Thạnh đặt câu hỏi với ông Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng:

"Có hay không chuyện ông Vũ gây sức ép buộc chính quyền phải thực hiện theo ý mình là giải quyết đất, nhà công sản ở những nơi thuận lợi như đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học để làm dự án, mua bán chuyển nhượng với giá thấp, không qua đấu giá?

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an TP Đà Nẵng trả lời nhà báo Dương Hằng Nga ngày 26/10 - Sputnik Việt Nam
Vụ cấm xuất cảnh nữ nhà báo theo yêu cầu của đại gia Vũ “nhôm”
Có hay không việc ông Vũ gây sức ép để Ban thường vụ Thành ủy mua lại trụ sở của Hải quan thành phố trên đường Bạch Đằng không qua rao bán công khai? Có hay không việc cho Công ty 79 do ông Vũ làm giám đốc triển khai dự án khu đô thị Đa Phước thời kỳ 2013-2015 khi chưa có đủ thủ tục pháp lý?".

Đại tá Thạnh hỏi có chuyện lợi ích nhóm trong vấn đề này hay không và ai đứng đằng sau Vũ "nhôm"?

Đại tá Thạnh yêu cầu làm rõ: "Có hay không chuyện Vũ chỉ mặt và có lời lẽ hăm dọa chủ tịch thành phố rằng "tôi sẽ cho ông nghỉ việc" khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó. "Tôi còn nghe rằng có một số lãnh đạo ở đó mà Vũ dám hiên ngang nói như vậy" — ông Thạnh nói.

Còn thiếu tướng Trương Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh Quân khu V, cho rằng tình hình Đà Nẵng năm 2017 có những "niềm vui lan tỏa khắp nước nhưng nỗi buồn của riêng mình". Trong đó điểm nhấn là tổ chức thành công APEC, để lại dấu ấn trong cả nước và quốc tế, nhân dân rất phấn khởi.

© Ảnh : PHẠM NGUYỄN/Tuổi TrẻÔng Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong buổi gặp mặt các sĩ quan quân đội
Ông Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong buổi gặp mặt các sĩ quan quân đội  - Sputnik Việt Nam
Ông Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong buổi gặp mặt các sĩ quan quân đội

Ông Hùng nói nỗi buồn là trong dư luận vẫn còn băn khoăn câu chuyện doanh nghiệp và chính quyền.

"Tôi muốn hỏi ai là Vũ "nhôm"? Dư luận quan tâm có hay không những vấn đề xôn xao vừa qua. Tôi cho rằng đây là bước cản hiện nay và nếu muốn Đà Nẵng phát triển thì phải dẹp ngay những cái này mới yên tâm được" — thiếu tướng Hùng nói.

Nếu đại biểu nói đúng thì đây là "sự sỉ nhục của chính quyền"

Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
"Bàn tay nào" đẩy Bí Thư Đà Nẵng đến nông nỗi này?
Ông Trương Quang Nghĩa cho rằng câu chuyện một số doanh nghiệp dựa vào mối quan hệ này nọ bằng cách này cách khác để làm giàu. Khi giàu rồi thì tìm mọi cách để can thiệp vào một số việc của chính quyền nhà nước.

"Chuyện các anh vừa nói không biết chính xác đến mức nào nhưng tôi có dự buổi tổng kết nghị quyết trung ương 3 khóa VIII về công tác cán bộ, tôi có kể lại một câu chuyện khi tôi lên làm bí thư ở Sơn La. Tuần trước tôi cũng kể nguyên văn lại cho Tổng bí thư. Đó là khi tôi lên thì có những doanh nghiệp đứng trước cửa UBND chỉ mặt mấy ông phó giám đốc sở, giám đốc sở hỏi "chúng mày có muốn làm nữa không thì bảo?". Câu chuyện đó rất tác động đến người đứng đầu vì doanh nghiệp làm luôn cả chuyện nhân sự" — ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, nếu như có tình trạng này thì đó là sự sỉ nhục với chính quyền, với hệ thống công quyền của chúng ta.

"Tại sao lại như thế được? Một chính quyền như thế này mà lại có thể để như thế, làm sao chấp nhận được? Có phải là sự sỉ nhục đối với chúng ta hay không?" — ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, Đà Nẵng không thể đứng ngoài cuộc chống tham nhũng của cả nước.

Ông Nghĩa cho biết cơ quan chức năng, công an sẽ làm rõ câu trả lời Vũ "nhôm" là ai. Ở đây có Vũ "nhôm" mọi người đang nói tới nhưng ở ngoài Bắc cũng có Út "trọc", là thượng tá trong quân đội nhưng vừa rồi quân đội đã xử lý.

"Hiện nay công an đang tập trung vào làm. Kết quả như thế nào phải chờ, nhưng tôi rất tin là quyết tâm của Bộ Chính trị sẽ làm đến cùng những sự việc dư luận quan tâm", ông Nghĩa cho biết.

Những dự án Vũ "nhôm" liên quan đất, nhà công sản

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói về ông Nguyễn Xuân Anh
Trước đó như đã thông tin, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hợp tác cung cấp tài liệu để điều tra các dự án nhà công sản, đất công tại Đà Nẵng.

Các nhà, đất công sản mà công an điều tra đều nằm tại các vị trí đắc địa nhất ở Đà Nẵng và hầu hết được bán cho doanh nghiệp không qua đấu giá.

Trong khi đó, theo quy định của Luật đất đai, khi bán nhà hoặc đất công sản, phải đưa ra đấu giá công khai.

Tại 9 dự án mà Cơ quan an ninh điều tra đề nghị các sở, ngành Đà Nẵng cung cấp hồ sơ, có dự án khu công viên Vân Đồn.

Hiện khu đất này đã được xây dựng thành Trường mẫu giáo ABC rộng 3.600m2 (trường này do bà Phan Thị Anh Thư làm hiệu trưởng, là chị ruột của ông Vũ "nhôm") nằm gần cầu Sông Hàn thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu) giai đoạn 1 là 181ha, trước đây của Công ty TNHH Daewon Cantavil thuộc Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc), sau đó được ông Vũ mua lại.

Ông Trương Quang Nghĩa, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Nội bộ Thành ủy mâu thuẫn, điều gì đang chờ đợi Tân Bí thư Đà Nẵng?
Tháng 3-2017, dự án này được lãnh đạo TP Đà Nẵng cho phép điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của Sở Xây dựng. Theo đó, bố trí diện tích sử dụng đất đối với các khu vực tiện ích trong khu đô thị.

Bên cạnh đó, một số phân khu cũng được phép điều chỉnh như khu biệt thự song lập, chuyển biệt thự đơn lập thành biệt thự song lập, thay đổi cách chia lô và điều chỉnh kích thước, chuyển nhà phố thành nhà phố kết hợp thương mại.

Còn tại dự án khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty I.V.C (4,5ha, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do ông Vũ làm chủ tịch cũng được điều chỉnh quy hoạch một số diện tích biệt thự, nhà cao tầng theo thông báo mà UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành.

Nói về điều chỉnh quy hoạch, một cán bộ nguyên lãnh đạo Sở Tài nguyên — môi trường TP Đà Nẵng nói: "Việc điều chỉnh quy hoạch tại nhiều dự án ở Đà Nẵng vừa qua đem lại lợi ích khổng lồ cho doanh nghiệp".

Các dự án mà Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hợp tác cung cấp tài liệu để điều tra, hầu hết có liên quan đến việc mua bán của Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty cổ phần 79, Công ty I.V.C, Công ty Minh Hưng Phát…

Các công ty được ưu ái mua đất "vàng" và đang triển khai các dự án có liên quan đến ông Vũ.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала