Cuộc bầu cử ở Catalonia: "Chính quyền Tây Ban Nha không còn tranh cãi được nữa"

© REUTERS / Albert Gea/File PhotoCatalonia
Catalonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người ủng hộ độc lập của Catalonia nhận được 70 ghế - một đa số tuyệt đối trong Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Trong cuộc bầu cử sớm Quốc hội Catalonia, đã ghi nhận con số kỷ lục có tới 82% cử tri đi bỏ phiếu.

Nhà phân tích chính trị Vladimir Shapovalov, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử và chính sách MPGU bày tỏ quan điểm với Sputnik cho rằng chính quyền không thể phớt lờ ý chí của đa số dân chúng.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон - Sputnik Việt Nam
Carles Puigdemont tuyên bố "Cộng hòa Catalonia chiến thắng chế độ quân chủ" Tây Ban Nha

"Chiến thắng của chính đảng ủng hộ việc Catalonia độc lập trong cuộc bầu cử sớm, là một tín hiệu rất nghiêm túc đối với chính quyền Tây Ban Nha, chiến thắng này cùng với số cử tri đi bầu rất cao đã khẳng định những hành động do Puigdemont tiến hành trước đây, trong đó có một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập, không phải là sự ngẫu nhiên. Và bây giờ tất cả các khẳng định kết quả trưng cầu dân ý là không hợp pháp bởi vì phần lớn dân chúng không tham gia, còn chính cuộc trưng cầu là vi hiến, đều không phù hợp nữa. Kết quả cuộc bầu cử chính là sự hợp pháp hóa kết quả cuộc trưng cầu dân ý và bỏ phiếu ủng hộ đường hướng của Puigdemont."-  Vladimir Shapovalov cho biết.

Theo ông, bây giờ chính phủ Tây Ban Nha không thể bỏ qua ý chí của dân chúng Catalonia.

"Đảng của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy gần như bị thua hoàn toàn, chỉ nhận được 3 ghế. Nó cũng cho thấy một sự chối bỏ của dân chúng trước đường lối cứng rắn của Thủ tướng. Chính quyền Tây Ban Nha cần phải suy nghĩ cẩn thận sẽ làm thế nào trước tình huống này. Tôi nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất —…đó là một sự thỏa hiệp, đàm phán với đại diện Catalonia để tìm kiếm một giải pháp cùng có lợi", —  Vladimir Shapovalov nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала