"Ý tưởng của Đạo Luật ở chỗ là có được sự minh bạch hơn trong công việc của đại diện nước ngoài, liên quan đến khả năng vận động hành lang của họ. Nhiều chính phủ đòi hỏi tính minh bạch như vậy. Về nguyên tắc, điều đó không có gì sai.Nhưng khi nó được dùng để chống lại các nhà báo, sẽ có các hiệu ứng liền ngay sau đó. Điều này có thể làm giảm hiệu quả công việc không chỉ của RT hay Sputnik, mà ban đầu họ định nhằm vào, mà còn làm suy giảm lòng tin của các nhà báo nước ngoài nói chung".
"Rất khó khăn để hạn chế việc sử dụng các điều luật loại này, để sau đó được dùng chống lại các nhà báo ở các quốc gia khác. Đều này là chính xác những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Tất cả mọi thứ bắt đầu trông giống như những nhà ngoại giao, khi một nước tuyên bố ai đó là persona non grata (nhân vật không được chào đón). Đây là những gì đang xảy ra trong lĩnh vực báo chí", — ông nói.
Theo ông Báo cáo viên, ngay cả khi Mỹ có cơ sở để đăng ký RT và Sputnik như những đại diện nước ngoài, thì chính phủ Mỹ cũng không nên tìm cách thực hiện quyết định của mình, vì nó sẽ gây ra sự đáp trả ảnh hưởng đến công việc của các nhà báo Mỹ hoặc những người làm việc cho giới truyền thông Mỹ trên khắp thế giới.