Kremlin cho phép các sỹ quan Nga quay trở lại trung tâm kiểm soát Donbass

© REUTERS / Igor Tkachenko Donbass
Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các sĩ quan Nga có thể quay trở lại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối cuộc ngừng bắn ở Donbass, phát ngôn viên tổng thống Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

"Việc này dựa theo thỏa thuận chung, đây là điều đầu tiên", ông trả lời câu hỏi về điều kiện nào Nga sẵn sàng quay lại công việc tại Trung tâm Kiểm soát.

người phát ngôn chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ thúc đẩy Kiev nối lại cuộc đổ máu ở Donbass
Peskov cũng nhắc lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa Vladimir Putin và thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo người phát ngôn viên, Tổng thống nói về sự sẵn sàng của Moskva trở lại Trung tâm Kiểm soát, nếu Kiev ngừng các "hành động khiêu khích" chống lại quân đội Nga và cho phép họ làm việc.

Trước đó Kremlin nói các trợ lý của Putin và Merkel "sẽ tiếp tục nghiên cứu các điều kiện" để thực hiện việc này.

Quân đội Ukraina tại Avdeevka (Donbass) - Sputnik Việt Nam
Lực lượng an ninh Ukraina tấn công Donbass
Hôm thứ Ba, các đại diện Nga đã rời khỏi Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung tại Donbass. Cùng với họ, đại diện Ukraina cũng rời khỏi phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Moskva giải thích do thực tế Kiev ngăn cản các nhà quan sát Nga thực hiện nhiệm vụ của mình, làm cho họ không thể tiếp tục công việc.

Ngày hôm sau, Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko nói rằng nguy cơ gia tăng xung đột ở miền đông tăng lên. Về vấn đề này, ông quyết định tăng cường lực lượng tại Donbass và đề nghị các đại diện của Đức và Pháp tham gia Trung tâm kiểm soát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала