Castro bác bỏ việc Cuba "tấn công âm thanh" vào các nhà ngoại giao Mỹ

© REUTERS / Omara García Mederos/ACNRaul Castro
Raul Castro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO CITY (Sputnik) - Havana không chịu trách nhiệm về sự cố với các nhà ngoại giao Mỹ, được gọi là "cuộc tấn công âm thanh," Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Raul Castro cho biết, và gọi chính sách của Washington đối với Hòn đảo Tự do là một bước thụt lùi về phía sau.
đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao bình luận "các vụ tấn công bằng âm thanh" vào người Mỹ ở Cuba

"Tôi nhắc lại rằng Cuba không thực hiện và không chịu trách nhiệm về sự cố đã xảy ra với các nhà ngoại giao, cuộc điều tra của các chuyên gia Cuba và Mỹ đã khẳng định điều này", cổng thông tin Cubadebate trích dẫn lời ông Castro nói chuyện với các đại biểu Quốc hội Cuba.

Phát biểu chung về mối quan hệ Havana và Washington, ông Castro lưu ý rằng sự quay ngược chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã trở thành một trong những mốc quan trọng cho tương lai của đất nước. "Trong năm 2017, chúng ta đã chứng kiến một bước quay ngược nghiêm trọng trong mối quan hệ Cuba — Hoa Kỳ,  nước ta không phải chịu trách nhiệm về điều này," — nhà lãnh đạo Cuba nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала