Chuyên gia chính trị học Syria: Aleppo là Stalingrad thứ hai

© Sputnik / Michael AlaeddinSyria, Aleppo
Syria, Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đã một tuần nay Aleppo tổ chức kỷ niệm mốc một năm được giải thoát khỏi bọn khủng bố.

Các cư dân thành phố kể với phóng viên Sputnik về sự đổi thay của địa phương cũng như cuộc sống mọi người trong thời gian qua.

Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Aleppo: Đặt đá tưởng niệm các liệt sĩ

"Chúng tôi đã sống 5 năm trong nỗi kinh hoàng. Có thể gọi Aleppo là "Stalingrad thứ hai". Trong suốt hai năm ròng cư dân Aleppo chỉ ăn mì và nước lã. Bây giờ thành phố đã một lần nữa được cấp điện, nước và cơ sở hạ tầng khác. Đô thị nay đã gần giống như hồi năm 2012 trước khi bắt đầu chiến tranh".

Theo quan điểm của nhà khoa học chính trị Syria, Aleppo bây giờ đã không còn nguy hiểm. Chiến binh sẽ không dám tấn công thành phố, vì Thổ Nhĩ Kỳ không để xảy ra tình huống như vậy.

Chuyên gia nhắc rằng cho đến nay các thành phố Foix và Kefray ở tỉnh Idlib còn  trong vòng phong tỏa. Cuộc vây hãm đã kéo dài suốt 1000 ngày. 8000 cư dân bị tước hết mọi nhu yếu phẩm. Bọn kẻ khủng bố từ "an-Nusra" không những không cho đoàn xe đưa hàng nhân đạo tới chỗ cư dân mà còn bắn hạ những chiếc dù mà Chính phủ Syria dùng thả thực phẩm xuống cho mọi người. Bệnh viện không làm việc, cạn hết nhiên liệu, nhưng mọi người không đầu hàng. Chuyên gia chính trị học Kemal Jafa cho rằng sự kiên cường của họ rồi đây sẽ trở thành một phần của lịch sử.  

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала