Pushkov bình luận việc Merkel và Macron kêu gọi Nga trở lại SCCC

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhПарящий мост парка "Зарядье" в Москве
Парящий мост парка Зарядье в Москве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nhận xét về việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi quân nhân Nga trở lại Trung tâm hợp tác giám sát và điều phối thỏa thuận ngừng bắn (SCCC) ở Donbass.

Hôm thứ Bảy, bà Merkel và ông Macron yêu cầu các sĩ quan Nga trở lại SCCC ở Donbass, cơ quan báo chí của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông báo. Theo quan điểm của họ, Trung tâm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ giám sát và tổ chức ngừng bắn của OSCE.

Các nhà quan sát của OSCE tại Donetsk - Sputnik Việt Nam
OSCE phát hiện pháo của Ukraina ở Donbass

"Nếu Macron và Merkel muốn quân nhân Nga trở lại SCCC, họ phải yêu cầu Kiev thay đổi hành vi, chứ không phải kêu gọi Moskva", — ông viết trên trang microblog riêng trên Twitter.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng phía Nga ngừng hoạt động trong khuôn khổ SCCC. Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhở rằng SCCC phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng do lập trường của chính quyền Ukraina. Sau đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố Điện Kremlin cho phép quân nhân Nga trở lại SCCC trong trường hợp Kiev ngừng hành động khiêu khích chống lại sĩ quan Nga và tạo điều kiện  và khả năng để họ thực hiện chức năng của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала