Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga (Ảnh)

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hơn 200 năm các công chúa dòng họ Hessian đã ở trên đỉnh cao quyền lực của Hoàng gia Nga.

Hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 12, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Liên bang Nga, triển lãm về cuộc đời các nữ đại diện dòng họ Hessen tại Nga đã được tổ chức ở tại Frankfurt am Main. Nhiều hiện vật lần đầu tiên được trưng bày trong triển lãm này.

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga

Triển lãm "Tình yêu, danh vọng và sụp đổ: Các công chúa Hessen trong lịch sử Nga," do quỹ "Hội khai sáng Elisabeth-Sergiev" tổ chức tại Bảo tàng tranh thánh Frankfurt am Main với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Liên bang Nga, có sự tham gia gia của các viện bảo tàng và kho lưu trữ lớn nhất nước Nga, các bộ sưu tập cá nhân của Nga và Đức, cũng như Bảo tàng Quốc gia Azerbaijan.

"Tầm quan trọng của triển lãm này là ở chỗ nó cho thấy rằng ý nghĩa quyết định không phải là con người sinh ra ở đâu, mà ở công việc của người ấy" — Đại sứ Nga tại Đức Vladimir Grinin phát biểu trong lễ khai mạc.

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga

Ông Vladimir Grinin cũng lưu ý tới mức độ cấp thiết cao của sự kiện.

"Chính trong những thời điểm chính trị cho cả hai nước Đức và Nga trở nên căng thẳng, điều rất quan trọng là tìm tiếng nói chung thông qua quan hệ văn hóa tốt đẹp", — đại sứ Nga cho  biết và nhắc lại rằng trong việc chuẩn bị triển lãm 300 hiện vật đã có 28 quốc gia tham gia, kể cả các bảo tàng hàng đầu ở Moskva và St. Petersburg.

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga

Người phụ trách triển lãm, Tiến sĩ Richard Zacharuk, giám đốc Bảo tàng tranh thánh ở Frankfurt am Main cũng lưu ý đến ý nghĩa cấp thiết của triển lãm trong khuôn khổ quốc tế:

«Triển lãm quan trọng không chỉ đối với bảo tàng của chúng tôi, với Frankfurt và nước Đức, mà còn quan trọng cho quan hệ Đức-Nga, mà 100 trăm năm trước đã tốt đẹp hơn và gần gũi hơn so với ngày hôm nay", — ông Richard Zacharuk nói. Mục đích của triển lãm là để hiểu được điều gì đã kết nối Đức Nga và lịch sử chung của hai nước, ông Richard Zacharuk lý giải.

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga

Triển lãm làm việc đến ngày 26 tháng 2 năm 2018 giới thiệu về cuộc đời của bốn công chúa dòng họ Hesse-Darmstadt của Đức: Công nương Natalia Alekseevna (vợ của hoàng tử Pavel Petrovich, sau này là Hoàng đế Pavel I), Hoàng hậu Maria Alexandrovna (vợ của Hoàng đế Alexander II), Hoàng hậu Alexandra Fedorovna (vợ của Hoàng đế Nicholas II), và Đại công tước phu nhân Elizabeta Feodorovna (vợ của Đại công tước Sergei Alexandrovich). Mỗi người trong số họ đã để lại dấu ấn vinh quang trong lịch sử Nga.

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga

Ví dụ, công nương Maria (về sau là Hoàng hậu Maria Alexandrovna) đã có những "đóng góp mang tính cách mạng cho hoạt động từ thiện ở Nga, kể cả thông qua việc thành lập "Hội chữ thập đỏ" tại Nga" — bà Anna Gromova, người phụ trách triển lãm, Chủ tịch Hội đồng giám sát của "Hội khai sáng Elisavetensko Sergiusky" cho biết.

Triển lãm gồm 300 hiện vật, bao gồm đối tượng nghệ thuật và các văn bản, tạo cơ hội cho khách thăm tìm hiểu về các sự kiện lịch sử gây tranh cãi, cũng như cho phép cộng đồng khoa học của Nga và Đức biết thêm các dữ liệu mới từ lịch sử  quan hệ giữa các triều đại Nga-Đức và phục vụ cho việc bảo tồn ký ức của Hoàng gia Nga và Hoàng gia Đức.

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga

"Các nhà nghiên cứu Nga và khách thăm sẽ lần đầu tiên được thấy "nhiều hiện vật của bộ sưu tập đồ sộ này, kể cả vật dụng cá nhân, chân dung các nữ nhân vật triển lãm và gia đình họ,", — Bộ Văn hóa Nga cho biết.

Một số hiện vật nói về sự xuất hiện và phát triển truyền thống hoạt động từ thiện của nhà Hessian do Đại công tước phu nhân Elizabeta Feodorovna đặt nền móng tại Nga.

© Sputnik / Alexander BoosKhai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga - Sputnik Việt Nam
Khai mạc triển lãm tại Frankfurt về các công chúa Đức trong lịch sử Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала