Bộ Ngoại giao Nga nói về hợp tác với CHDCND Triều Tiên

© AP Photo / Dita AlangkaraBắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA - Nga cố gắng duy trì các tiếp xúc với CHDCND Triều Tiên ở mức cao nhất có thể và lập cơ chế tham vấn cho đề xuất “bản đồ lộ trình” của Matxcơva, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của RIA Novosti.

"Về phần mình, chúng tôi cố gắng bảo tồn các tiếp xúc ở mức cao nhất có thể. Đã thiết lập được cơ chế tham vấn nhằm thực hiện đề xuất của Nga về "bản đồ lộ trình" giải quyết vấn đề Triều Tiên", — ông Sergei Lavrov cho biết.

Cuộc sống yên bình ở Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Kim Jong-un kêu gọi tấn công "hiện tượng chống chủ nghĩa xã hội"

Với sự hỗ trợ của Bắc Kinh, Matxcơva đã đề xuất kế hoạch từng giai đoạn giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hồi tháng Sáu năm nay, trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, lần đầu tiên ông Igor Morgulov Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nói về nội dung tóm lược của "bản đồ lộ trình" này. Giai đoạn thứ nhất của "lộ trình", đôi khi được gọi là "đóng băng kép", dự trù giảm bớt căng thẳng quân sự: CHDCND Triều Tiên từ bỏ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân mới, song hành là giảm quy mô và cường độ sau đó ngừng hẳn các cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Giai đoạn thứ hai trù định bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp, giữa Bình Nhưỡng và Washington cũng như giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Trong đó, như Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, chủ đề chính của các cuộc thương lượng trực tiếp tiềm năng giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên có thể thảo luận về những  nguyên tắc chung sống hòa bình. Giai đoạn thứ ba thực hiện kế hoạch khởi động đàm phán đa phương về  tạo lập cơ chế đảm bảo hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала