Văn phòng du lịch IS*: "Kẻ Jihad số Một" gửi chiến binh Đức đến Syria bằng cách nào?

© AFP 2023 / Julian StratenschulteAbu Walaa
Abu Walaa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Oguz G. đang bị giam giữ ở Syria; ông là nhà tuyên truyền của "Nhà nước Hồi giáo", tổ chức khủng bố nằm trong nhóm thân cận của nhà truyền giáo cực đoan Abu Walaa.

Một chuyên gia về chủ nghĩa Hồi giáo Sigrid Herrmann-Marschall cho biết: "Ông ta sở hữu một văn phòng du lịch ở Duisburg".

Flüchtlinge, Syrien (Archivbild) - Sputnik Việt Nam
Điều gì khiến các cô gái Đức đi theo IS? Chuyên gia: Súng AK và những con mèo
Sputnik đã có cuộc trò chuyện với nhà chuyên gia về các hoạt động của IS* tại Đức.

Theo chuyên gia, nhiệm vụ của các nhà tuyên truyền IS và các nhóm khủng bố khác rất đa dạng.

"Theo tôi, có những người làm những việc, có thể nói như là tiếp thị", chuyên gia nói.

"Những người khác tham gia vào việc tuyển mộ. Có những người chịu trách nhiệm tài chính." Có những công việc chuyên biệt, phụ thuộc vào khả năng của từng cá nhân, cũng như điều kiện xung quanh.

Cách đây vài ngày, nhà tuyên truyền Oguz G. (34 tuổi) từ Hildesheim (bang Hạ Saxony) bị những người Kurd bắt giữ. Ông là một nhà thiết kế đồ họa, phân phát các tài liệu, cũng như tuyên truyền về jihad trên các mạng xã hội khác nhau. Theo thông tin của an ninh, ông ta cũng duy trì liên lạc với nhà truyền giáo tại Đức Abu Walaa của IS*. Abu Walaa từ mùa hè đã nằm trong tầm ngắm của văn phòng công tố viên liên bang, họ tin rằng ông là người đứng đầu nhánh IS* ở Đức.

Leopard-2 - Sputnik Việt Nam
Chiến binh IS tìm thấy điểm yếu của loại xe tăng Đức tưởng chừng “không thể thương tổn”

Đi Syria bằng vé một chiều

"Nếu như ai đó có một văn phòng du lịch, ví dụ như Hassan Celenk từ Duisburg, người cũng bị cáo buộc trong vụ việc Abu Valaa, thì họ có thể sử dụng cách tiếp cận chuyên nghiệp này", Herrmann-Marshall nói. Với sự giúp đỡ của một văn phòng như vậy, rất dễ dàng tổ chức chuyến đi của các chiến binh IS* Đức đến Trung Đông dưới chiêu bài các tour du lịch.

"Cũng có những người đã bị buộc tội trộm cắp, ngay cả khi mối quan hệ với IS* không được chứng minh rõ ràng. Người ta sự dụng những người này để tuyển dụng. Những nhà tuyên truyền theo nghĩa hẹp làm nhiệm vụ phân phát các sản phẩm truyền thông. "

Nhà nước Hồi giáo - Sputnik Việt Nam
Cô vợ Đức đào tẩu khỏi gã chồng thủ lĩnh IS
Trước khi bị bắt, Abu Valaa là một nhà tuyên truyền trong giới Hồi giáo,  giáo viên và người sáng lập ra Sáng kiến ​​phòng ngừa "Sự phản đối mạnh mẽ". "Ông ta có thể tập hợp quanh mình một số lượng lớn người và biết điều khiển rất tốt những nhóm này." Vì vậy, ông ta có thể tổ chức và thực hiện các chuyến đưa người từ Đức đến Syria. Chuyên gia gọi văn phòng du lịch của ông ta là "hoàn toàn không thể tin được. Tôi không hiểu làm thế nào mà các cơ quan an ninh không nhận thấy điều này. Nơi đó có được theo dõi hay không?"

Những kẻ tình nghi được tự do: do "thiếu nhân lực"

Những ngày gần đây trên các cột báo trang nhất xuất hiện tin tức về các nhà hoạt động IS* từ Đức. Mới đây cảnh sát Karlsruhe đã bắt giữ một người Đức 29 tuổi, bị cáo buộc là một thành viên của IS*. Theo Văn phòng Công tố, anh ta đã lên kế hoạch tấn công quảng trường Schlossplatz của thành phố bằng cách sử dụng một chiếc xe hơi. Từ năm 2015, kẻ bị tình nghi từ Đức đã tỏ ra ủng hộ IS*.

Chiến binh IS (Daesh) - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia về việc tìm thấy vũ khí Mỹ trong kho IS *: Mỹ đã có "một kế xảo quyệt"

"Những quả bom hẹn giờ, song song với trường hợp Anis Amri" — Benjamin Jendro, đại diện của cảnh sát Berlin nhận xét, liên quan đến trường hợp của một người Iraq Younis el H. (khoảng 22 tuổi). Anh ta đã bị cơ quan chức năng miêu tả trong các vụ án hình sự như là một mối đe dọa — hiện tại hắn vẫn được tự do. Bị bắt giam từ tháng Năm,  cách đây vài ngày anh ta đã được Tòa án Berlin thả tự do vì "thiếu nhân sự".

"Bây giờ chúng ta xem, những chuyên gia khác nói những gì, họ tuyển dụng ngay cả trong giới trẻ độ tuổi đi học," —  một chuyên gia về chiến lược IS* tuyển dụng những người trẻ và sinh viên cho biết. "Nhưng nếu thật chú ý, bạn có thể hiểu rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là nhằm vào giới học sinh. Theo tôi, các trường học có thể làm rất nhiều điều giải quyết việc này. Nhưng họ đã không làm", chuyên gia này nói.

* Tổ chức khủng bố bị cắm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала