Lĩnh án 19 năm tù vì đâm chết bạn thân trong cuộc nhậu

© Fotolia / gebphotographyKẻ tội phạm
Kẻ tội phạm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vốn là bạn thân với nhau nhưng trong cuộc nhậu hai người lại nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Mạnh bất ngờ dùng kéo đâm vào bụng Hiếu khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm hình sự đối với Phan Công Mạnh (SN 1998) trú huyện Nam Đàn, Nghệ An, về hành vi Giết người. Nạn nhân của Mạnh là Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1998).

Theo cáo trạng, tối 4-9, nhóm của Mạnh rủ nhau ăn nhậu trong đó có cả Hiếu. Khi đang ăn uống thì giữa Mạnh và Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Mạnh bất ngờ dùng kéo đâm một nhát trúng vào bụng Hiếu.

Thấy bạn chảy máu gục tại chỗ, Mạnh và những người còn lại nhanh chóng đưa Hiếu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên Hiếu đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau đó, Phan Công Mạnh đến cơ quan công an đầu thú. Trong phiên xét xử, Mạnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng sự việc do mâu thuẫn bộc phát chứ bình thường giữa bị cáo cùng nạn nhân là bạn thân.

Khi được nói lời sau cùng, Mạnh tỏ ra ăn năn hối hận gửi lời xin lỗi đến gia đình của Hiếu và chấp nhận mọi hình phạt do lỗi của mình gây ra. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phan Công Mạnh 19 năm tù, buộc phải đền bù gần 140 triệu đồng tổn thất cho gia đình của Hiếu.

Nguồn: anninhthudo

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала