Nga phát triển hệ thống phá hủy UAV

Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Chỉ huy Phòng không Lực lượng Vũ trang Nga, Trung tướng Alexander Leonov, nói với tờ Izvestiya về việc phát triển tổ hợp pháo phòng không mới nhằm phá hủy các máy bay không người lái chiến thuật và tên lửa hành trình.

"Để thay thế tổ hợp tên lửa "Shilka", Nga đang phát triển tổ hợp pháo phòng không mới với đầu đạn hiện đại. Mục tiêu chính của nó là phương tiện UAV, tên lửa đơn, tên lửa hành trình, các yếu tố tấn công của hệ thống vũ khí chính xác cao, máy bay chiến thuật, trực thăng cứu hỏa, cũng như các mục tiêu khác", — ông nói.

Theo tướng Leonov, tổ hợp này rất khó phát hiện thông qua việc sử dụng các thiết bị radio, bởi vì nó sử dụng phương tiện trinh sát thụ động để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала