Bộ ngoại giao Nga: Xung đột quân sự bán đảo Triều Tiên có thể bắt đầu một cách ngẫu nhiên

© AFP 2023 / Jung Yeon-Jebiên giới Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên
biên giới Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng chưa từng thấy, làm tăng nguy cơ xuất hiện một cuộc xung đột vô cớ, có thể bắt đầu một cách tình cờ, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Oleg Burmistrov nói khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

"Kể từ đó, tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng ở mức độ chưa từng thấy, làm tăng nguy cơ phát triển thành xung đột vũ trang vô cớ, có thể bắt đầu do hoàn cảnh ngẫu nhiên", — ông Burmistrov nói.

CHDCND Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Khủng hoảng Triều Tiên: tổng kết cuối năm
Theo ông Burmistrov, ở Đông Bắc Á đã tích lũy "một số vũ khí khác nhau, và bản thân khu vực này là một thùng thuốc nổ."

"Vì vậy, thậm chí do hậu quả sự cố ngẫu nhiên nào đó, có thể bắt đầu phản ứng dây chuyền rồi biến thành xung đột quân sự", — nhà ngoại giao Nga cho biết.

Mỹ tiến hành tập trận để khiêu khích CHDCND Triều Tiên có động thái tiếp theo, ông Burmistrov nói.

"Có vẻ như Mỹ không chỉ phô trương sức mạnh của Bắc Triều Tiên, không chỉ chơi với lửa, mà như thể cố tình làm như vậy, chọc giận để Bình Nhưỡng đưa ra biện pháp tiếp theo, có thể dẫn đến việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt thòng lọng, để tổng phong tỏa kinh tế", — ông Burmistrov nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала