Nhà phân tích chính trị: “Chính quyền Ukraina đang chôn vùi người dân"

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhkhí đốt Ukraina
khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko đã nên những điều kiện nối lại việc mua khí đốt của Nga.

Ông Poroshenko tuyên bố Kiev có thể mua lại khí đốt từ Nga nếu giá sẽ không cao.

Naftogaz - Sputnik Việt Nam
Thực hư việc "Naftogaz" tuyên bố chiến thắng "Gazprom" tại Tòa án

Ukraina đã ngừng mua khí đốt Nga vào tháng 11 năm 2015. Trong hai năm 2016-2017 Kiev bơm vào kho lưu trữ khí đốt mua lại từ châu Âu. "Gazprom" "Naftogaz" khiếu nại trọng tài Stockholm về hợp đồng khí đốt từ năm 2014. Tuần trước, tòa phán quyết yêu cầu công ty Ukraina phải mua không dưới 5 tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm theo như điều khoản hợp đồng.

Phó Giám đốc Trung tâm Giám định địa chính trị, bà Natalia Makeeva nêu ý kiến với Radio Sputnik ​​rằng từ chối khí đốt Nga, giới lãnh đạo Ukraina đã đặt đất nước và người dân bên bờ vực sự tồn tại.

"Ukraina đã tiến thêm một bước hướng vào vực thẳm — cái gọi là tầng lớp ưu tú của họ muốn hủy hoại hoàn toàn đất nước, chôn vùi người dân đang thoi thóp tồn tại bằng cách từ chối hành động nhân đạo của chúng ta. Chúng ta đã có cử chỉ thiện chí đoàn kết giữa người Slav với người dân Ukraina không may mắn, còn giới lãnh đạo của họ thì thực hiện những tuyên bố như vậy. Tôi vẫn hy vọng một điều kỳ diệu sẽ cứu nhân dân, còn lãnh đạo của họ đang làm tất cả để chôn vùi nhân dân mình," — bà Natalia Makeeva nói với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала