Biểu tình ủng hộ chính phủ Iran diễn ra tại miền Tây đất nước

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ diễn ra tại thành phố Hamadan ở miền Tây Iran, - theo hãng tin Mehr.

Những người biểu tình tuần hành trên đường phố cùng với quốc kỳ, băng-rôn, chân dung Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, họ hô hào khẩu hiệu ủng hộ chính phủ và cảm ơn lực lượng cảnh sát.

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei - Sputnik Việt Nam
Lãnh tụ tối cao Iran vạch mặt "kẻ thù" của nhân dân

Tại các thành phố lớn của Iran, trong đó Tehran, Mashhad, Isfahan và Rasht, từ ngày 28 tháng 12 đã diễn ra loạt cuộc biểu tình xã hội. Ông Rouhani tuyên bố nguyên nhân biểu tình là do các vấn đề nội bộ trong nước những có sự khích động từ bên ngoài. Theo các phương tiện truyền thông, ít nhất có 20 người là nạn nhân của cuộc bạo loạn. Khoảng 450 người đã bị giữ trong ba ngày biểu tình ở Tehran.

Hôm thứ Tư, chỉ huy Đội cận vệ Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Ali Jaafari tuyên bố tình trạng bất ổn trong nước đã kết thúc không có lợi cho những người biểu tình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала