Minsk tuyên bố duy trì hợp tác đối tác với Nga

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin với người đứng đầu Belarus Alexandr Lukashenko
Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đứng đầu Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Belarus sẽ vẫn duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Nga và tiếp tục xây dựng quan hệ mang tính xây dựng với EU và Mỹ, theo đánh giá tổng kết chính sách đối ngoại của Belarus và các hoạt động của Bộ Ngoại giao trong năm 2017.
Cờ Hoa Kỳ và Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đại diện Nga-Mỹ gặp nhau ở Minsk, không mời báo chí

Tài liệu được công bố vào hôm thứ Năm trên trang web của Bộ Ngoại giao Belarus nhấn mạnh "những nỗ lực ngoại giao của Belarus được hướng tới đa vector chính sách cân bằng đối ngoại…, bảo vệ toàn diện các lợi ích quốc gia, tăng cường an ninh và ổn định khu vực".

"Trong bối cảnh của sự mất lòng tin giữa Nga và phương Tây, Belarus một mặt duy trì cam kết hợp tác chiến lược với Liên bang Nga, trọng tâm định hướng hội nhập trong Liên minh kinh tế Á-Âu, hợp tác truyền thống với các thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể, Cộng đồng các quốc gia độc lập", — tài liệu trình bày.

Mặt khác, Belarus đã tiếp tục xây dựng quan hệ thực tế mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала