New York Times đã cố gắng cứu Hillary Clinton khỏi những phát hiện của WikiLeaks

© AFP 2023 / Brendan Smialowski Hillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo chí quốc tế hôm thứ Tư đang bàn tán về những phát hiện mới của trang WikiLeaks.

Hóa ra báo New York Times 9 ngày trước đó đã cảnh báo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đứng đầu là Hillary Clinton, rằng họ dự định công khai các thư tín ngoại giao.

Vụ việc xảy ra trong năm 2010, khi công chúng chỉ mới bắt đầu hình dung ra một vụ bê bối chính trị to lớn, được đặt tên Cablegate.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Hillary Clinton gọi Wikileaks là "chi nhánh của tình báo Nga"

Việc tiết lộ 250 nghìn thư tín trao đổi của Bộ Ngoại giao được coi là một trong những vụ rò rỉ tài liệu bí mật nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Từ một lá thư gần đây do WikiLeaks đưa ra, được biết báo New York Times đã cung cấp cho Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ phụ trách Quan hệ công chúng lịch trình chi tiết các tài liệu được báo này lên kế hoạch công bố.

Trên thực tế, điều này đã cho phép bà Hillary Clinton cơ hội hành động liên quan tới việc rò rỉ tài liệu cho báo chí.  Người ta vẫn chưa biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã có thể tận dụng cơ hội này thế nào, theo tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала