Lãnh tụ tối cao của Iran công nhận quyền đối lập ôn hòa của công dân

© AP Photo / Vahid SalemiTehran, Iran
Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết rằng mọi người đều có quyền bày tỏ sự bất mãn của mình tại các cuộc biểu tình, nhưng không nên nhầm lẫn các hành động như vậy với hành vi bạo lực.

Theo ông, việc phân tích các sự kiện cho thấy cần tách rời các yêu cầu chính đáng và hợp pháp của công dân ra khỏi các hành động bạo lực dẫn tới tàn sát.

Mohammad Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Iran sẽ được mời đến EU để thảo luận về phong trào biểu tình ở nước này

"Khi một số người bị mất quyền lợi của mình và họ phản đối, hoặc ở nơi nào đó nhóm bất mãn đang tập trung — cho dù 100 hoặc 500 người — đó là một chuyện. Nhưng khi có một số người lợi dụng điều này để báng bổ kinh Koran, sỉ nhục những người Hồi giáo, phỉ báng quốc kì, gây ra hỏa hoạn — thì đó lại là vấn đề khác", — ông Khamenei nói, lời phát biểu của ông được công bố trên website cá nhân.

Trong các thành phố lớn của Iran, bao gồm Tehran, Mashhad, Isfahan và Rasht, từ ngày 28 tháng 12 năm ngoái, đã xảy ra các cuộc biểu tình xã hội kéo dài mấy ngày liền. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng các cuộc biểu tình xảy ra bởi các vấn đề nội bộ trong nước, cũng như sự kích động từ các nước khác.

Theo báo cáo của kênh Press TV với tham khảo nguồn cán bộ thực thi pháp luật, trong các cuộc biểu tình, có 20 người chết, gồm 1 sĩ quan cảnh sát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала