Thái Lan xác nhận bà Yingluck đang ở Anh

© AP Photo / Sakchai LalitThailand's former Prime Minister Yingluck Shinawatra arrives at parliament in Bangkok, Thailand Thursday, Jan. 22, 2015
Thailand's former Prime Minister Yingluck Shinawatra arrives at parliament in Bangkok, Thailand Thursday, Jan. 22, 2015 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Thái Lan lên tiếng sau khi ảnh của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ở Anh lan truyền trên mạng xã hội.

Reuters ngày 9.1 dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck đang ở London và hiện cơ quan chức năng Thái đang liên hệ với phía Anh để truy tìm.

"Chúng tôi biết chuyện này từ tháng 9.2017. Ngoại trưởng Anh đã nói với chúng tôi rằng bà Yingluck đang ở London. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng chưa tìm ra bà ấy", ông Don cho hay.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan từ chối bình luận về việc liệu chính quyền nước này có ý định dẫn độ bà Yingluck hay không.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số bức ảnh của bà Yingluck, trong đó có một bức thấy rõ mặt của bà cựu thủ tướng cùng một phụ nữ người Thái có khuôn mặt bị làm mờ, là khách du lịch đã gặp bà hồi đầu năm 2018 tại Trung tâm thương mại Harrods, nước Anh.

Tình tiết này càng làm cho giới chức Thái Lan thêm lúng túng về tung tích của người bị chính quyền quân sự truy nã.

Bức ảnh thứ nhất xuất hiện hôm 29.12 gây xôn xao trong dân chúng Thái Lan khi lần đầu tiên họ nhìn thấy bà Yingluck kể từ khi bà trốn chạy khỏi nước này.

Bức ảnh được một kênh truyền hình địa phương đăng tải, không rõ mặt nhưng kênh này khẳng định đó chính là bà Yingluck đang mua sắm trong Trung tâm thương mại Westfield, London.

Trước đó vào ngày 27.9.2017, Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên xử vắng mặt bà Yingluck 5 năm tù vì thiếu trách nhiệm trong việc ngăn chặn sai phạm và tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo khi bà còn là thủ tướng.

Nguồn: thanhnien

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала