Búa liềm từ tượng đài người lính Xô-viết ở Ba Lan biến thành phế liệu

© Sputnik / Evgeny Kuzminnhà máy
nhà máy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSZAWA (Sputnik) - Búa, liềm và ngôi sao năm cánh từ đài tưởng niệm người lính Xô-viết ở Szczecin sẽ bị tháo dỡ, - như thông báo trên Đài phát thanh Ba Lan.

"Ở Szczecin những bộ phận riêng biệt của tượng đài Xô-viết trên điểm giao cắt xa lộ Ba Lan và phố Neringa sẽ được đưa đến Nghĩa trang Trung tâm, như đã làm với các thành tố của tượng đài "Cảm ơn Quân đội Xô-viết" từng dỡ bỏ khỏi quảng trường thành phố Người lính Ba Lan", — thông báo cho biết.

Trong tổ hợp công trình điêu khắc của di tích này có hình chiếc búa, liềm và ngôi sao năm cánh.

Tháo dỡ tượng đài vinh danh Hồng quân ở Szczecin thuộc Ba Lan - Sputnik Việt Nam
BNG Nga bình luận về "cuộc chiến" với các tượng đài người lính chống phát xít

Theo lời bà Paulina Londka từ chính quyền thành phố, hiện không còn dấu vết nào của đài tưởng niệm Xô-viết.

"Tượng đài sẽ biến mất, nó được tháo rời. Chúng tôi không dự kiến chuyển dựng tượng đài ở địa điểm khác. Những gì bằng kim loại sẽ đưa vào dạng phế liệu, còn các bộ phận khác đem xử lý…", — bà tuyên bố.

Những sửa đổi pháp luật về cấm tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản hay bất cứ chế độ độc tài nào khác đã bắt đầu có hiệu lực từ mùa thu năm ngoái. Trong đạo luật dự trù cả việc phá bỏ các tượng đài Xô-viết. Tuy nhiên, đạo luật này không áp dụng với nghĩa trang và nơi chôn cất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала