Việt Nam đóng mới thành công 21 tàu quân sự

© AP Photo / Aaron FavilaTàu Lý Thái Tổ của Hải Quân Việt Nam
Tàu Lý Thái Tổ của Hải Quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công tác đóng mới, bảo đảm kỹ thuật tàu quân sự được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành đóng mới 21 tàu quân sự; hoàn thành sửa chữa 75 lượt tàu quân sự…

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk tại Seoul ngày 8-9 - Sputnik Việt Nam
Tin vui: Hàn Quốc cam kết viện trợ tàu Quân sự cho Việt Nam

Theo báo QĐND, năm 2017, Tổng cục CNQP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chuẩn bị kịp thời các yếu tố bảo đảm triển khai sản xuất, sửa chữa 149 lượt sản phẩm từ các nguồn ngân sách với tổng giá trị 2.246,7 tỷ đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn theo hợp đồng đã ký.

Được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất các sản phẩm quốc phòng từ nguồn ngân sách đặc biệt, gồm 66 sản phẩm trong năm 2017 các đơn vị đã sửa chữa, sản xuất 32 chủng loại sản phẩm…

© Ảnh : QĐNDThượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hiện tại các đơn vị đang triển khai theo kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm trong qúy I năm 2018… Công tác đóng mới, bảo đảm kỹ thuật tàu quân sự được triển khai bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành đóng mới 21 tàu quân sự; hoàn thành sửa chữa 75 lượt tàu quân sự…

USCGC Sherman WHEC-720 - Sputnik Việt Nam
Mỹ có thể chuyển giao tiếp cho Việt Nam tàu nào?
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những thành tích của Tổng cục CNQP đạt được trong năm 2017, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng năm 2018; thực hiện nghiêm túc đề án phát triển CNQP; các chương trình phát triển CNQP từ nay đến năm 2020… 

Đối với các dự án mới, cần tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hiệu quả để đưa vào sử dụng, khai thác đúng tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh việc nghiên cứu làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại cần có sự phối kết hợp giữa các viện, cơ quan chuyên môn để phát huy hiệu quả.

Một trong những yêu cầu đặt ra là các dự án sản xuất mặt hàng CNQP không chỉ sử dụng trong nước mà phải hướng đến xuất khẩu.

Trong sản xuất chú trọng việc bám sát nhiệm vụ của các đơn vị, để khi các sản phẩm sản xuất ra phải được đưa vào huấn luyện, ứng dụng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Nguồn: VGP

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала