Các công ty Nga sẽ tham gia khôi phục du lịch ở Syria

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Du lịch Syria Bishr Yaziji nói với Sputnik rằng cơ sở hạ tầng du lịch của Aleppo đã bị khủng bố tàn phá nặng nề.

"Các công ty Nga và Syria sẽ tham gia vào việc khôi phục du lịch và các di tích lịch sử nổi tiếng. Công việc được lên kế hoạch để phát triển và hỗ trợ các tổ chức du lịch của nhà nước, cũng như của tư nhân", — Bộ trưởng Syria nói.

Theo ông Bishr Yaziji, "các ủy ban đặc biệt được thành lập để đánh giá mức độ thiệt hại và xây dựng kế hoạch khôi phục. Quá trình đầu tư vào một số đối tượng du lịch của thành phố đã bắt đầu, trước hết, đây là khu mua bán ở chợ cũ".

Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Aleppo: Đặt đá tưởng niệm các liệt sĩ

Bộ trưởng Bộ Du lịch Syria Bishr Yazidji lưu ý tầm quan trọng của việc khôi phục khách sạn Sheraton, đã bị đóng cửa do hành động khủng bố. "Khách sạn nằm bên cạnh khu phố cổ, nơi tạo cuộc sống cho toàn bộ Aleppo. Khách sạn hoạt động sẽ góp phần khôi phục nhanh chóng các ngành thương mại, kinh tế và du lịch của thành phố. "

Hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Syria Zaher Kharbutli tuyên bố với báo chí rằng Aleppo sẽ được cấp điện nhờ hai đường dây điện mới sẽ cung cấp cho thành phố thêm 375 MW. Chiều dài đường dây đầu tiên là 6 km và phải chi ngân sách 300 triệu lira Syria. Đường dây thứ hai sẽ kéo dài từ Khama, chiều dài dự kiến ​​của nó là 170 km và sẽ chi 4 tỷ lira Syria. Chính phủ sẽ làm hết sức mình để cấp điện cho thành phố quan trọng thứ hai của Syria, bởi vì thiếu điện sẽ ngăn cản sự phục hồi các ngành sản xuất một cách đầy đủ, Bộ trưởng Năng lượng Syria nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала