2 người Nghệ An tử vong trong vụ sập giàn giáo ở Lào

Đăng ký
Hiện người thân từ huyện Yên Thành (Nghệ An) đang sang Lào làm thủ tục đưa thi thể hai công nhân bị tử vong trong vụ sập giàn giáo tại công trình thủy điện về quê.

Tối 11/1, ông Phạm Minh Chuân — Chủ tịch UBND xã Phú Thành (huyện Yên Thành) cho biết, người thân và chính quyền địa phương vừa nhận được thông tin anh Võ Văn Tuấn (SN 1985, quê xã Phú Thành) bị tử vong tại Lào.

Theo các công nhân cùng làm với anh Tuấn báo về, sáng 11/1, anh Tuấn cùng một công nhân tên Thái (quê xã Tân Thành, Yên Thành) đang làm việc tại công trình Thủy điện Mường Khống (Lào) thì bị sập giàn giáo.

Ông Chuân cho biết thêm rằng, sau vụ sập, anh Tuấn được đưa ra đến bệnh viện ở Lào cấp cứu thì tử vong. Còn công nhân tên Thái thì tử vong trên đường đưa ra bệnh viện.

Tối 11/1, ông Trần Duy Liêm — Chủ tịch UBND xã Tân Thành cũng xác nhận, địa phương vừa nhận được thông tin anh Phan Văn Thái (SN 1993, trú xóm 7, xã Tân Thành) bị tử vong khi đang đi lao động ở Lào. 

Được biết, vợ chồng anh Tuấn có hai con đang học lớp 6 và lớp mẫu giáo, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

"Thời gian qua, anh Tuấn đi làm thuê ở miền Nam rồi sang Lào làm công nhân, chắt chiu, dành dụm, vay mượn mới xây cất được hai gian nhà ở quê, chưa trả hết nợ ", ông Chuân nói.

Nguồn: baonghean

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала