Trump “bán” cho Na Uy lô máy bay từ trò chơi máy tính

© AFP 2023 / Jim WatsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã “bé cái nhầm”: Trump tuyên bố rằng Washington đã bán cho đất nước vùng Scandinavia những chiếc máy bay, mà chỉ hiện hữu trong trò chơi máy tính.

"Hồi tháng 11 chúng tôi bắt đầu cung cấp các chiến đấu cơ F-52 và F-35", — nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, nhấn mạnh rằng giá thành đơn hàng này là 10 tỷ USD. Tuy nhiên, loại "máy bay F-52" mà Trump nhắc tới không hề có thực trên đời này mà chỉ tồn tại trong trò chơi máy tính Call of Duty: Advanced Warfare.

F-35 - Sputnik Việt Nam
Máy bay F-35 của Mỹ "vỡ tan" khi đang bay (Ảnh)
Rõ ràng là Trump đã đọc sai bản thống kê ghi rằng Hoa Kỳ cần chuyển giao cho Na Uy 52 chiếc máy bay F-35.

Nhầm lẫn của Tổng thống Hoa Kỳ lập tức thu hút sự chú ý của những người dùng mạng xã hội và biến  thành trò đùa: mọi người đổ xô đoán định về vẻ ngoài của  "mẫu máy bay mới nhất quả đất".

"Hình ảnh độc quyền của mẫu máy bay mới tuyệt đẹp đây!", — người dùng @unfairunbalancd rao trên Twitter.

"Những khả năng của F-52 siêu mới cực kỳ ấn tượng", — @APHClarkson nhận xét,  gắn kèm một đoạn ghi từ phim viễn tưởng "Chiến tranh giữa các vì sao".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала