Tàu chở dầu Iran bị cháy đã chìm sau vụ nổ trên biển Hoa Đông

© REUTERS / 10th Regional Coast Guard HeadquartersTàu chở dầu Iran SANCHI
Tàu chở dầu Iran SANCHI - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Một tàu chở dầu của Iran va chạm với tàu chở hàng Hồng Kông vào tuần trước trên biển Hoa Đông đã bị chìm hôm Chủ nhật sau vụ nổ trên tàu, - theo tin Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Tàu Sanchi chở 136.000 tấn khí ngưng tụ thuộc sở hữu của một công ty Iran và bơi dưới cờ Panama đã va chạm với tàu chở hàng CF CRYSTAL của Hồng Kông gần bờ biển phía Đông của Trung Quốc ngày 6 tháng 1.

Trên tàu chở dầu có 32 người, gồm 30 công dân Iran và hai thành viên người Bangladesh.

Sau vụ va chạm, liên lạc với tàu bị mất, một đám cháy xảy ra trên tàu Iran. Hôm thứ Năm, Bộ Giao thông Trung Quốc thông báo có vụ nổ trên tàu.

Các nhân viên cứu hộ giúp một phụ nữ sau khi tàu đắm ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Hàng chục người mất tích gần bờ biển Trung Quốc sau vụ va chạm

Lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy thi thể của ba trong số 32 thuyền viên bị mất tích.

Theo kênh truyền hình, vụ nổ xảy ra vào khoảng 12g00 địa phương. Đến 13g45 con tàu đã hoàn toàn chìm xuống nước.

Các chuyên gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng khí ngưng tụ trên tàu có thể trở thành mối đe dọa cho môi trường biển Hoa Đông.

Nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ, hộp đen của tàu đã được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tàu chở hàng của Hồng Kông có 21 thủy thủ, tất cả đều sống sót.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала