Vị tướng đầu tiên của Tây Nguyên từ trần

© Ảnh : Zing/Minh QuýTang lễ của thiếu tướng Y Blốk Êban được tổ chức tại nhà riêng ở xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột.
Tang lễ của thiếu tướng Y Blốk Êban được tổ chức tại nhà riêng ở xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thiếu tướng Y Blốk Êban ở Đắk Lắk qua đời ở tuổi 97, sau thời gian bị bệnh và tuổi cao, sức yếu.

Ngày 13/1, thiếu tướng Y Blốk Êban, vị tướng đầu tiên của Tây Nguyên, đã từ trần tại nhà riêng ở xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hưởng thọ 97 tuổi.

Thiếu tướng Y Blốk Êban là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó tư lệnh Quân khu VI, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

15 tuổi, thiếu tướng Y Blốk Êban bị thực dân Pháp bắt đi làm lính gác tù tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Tại đây, ông được các chiến sĩ cách mạng giác ngộ.

Năm 1945, ông dẫn đầu trung đội lính khố xanh biến buổi chào cờ của Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng lên, thành cuộc mít tinh ủng hộ cách mạng và giành chính quyền về tay nhân dân. Hành động táo bạo của thiếu tướng Y Blốk Êban dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo lâm thời tỉnh Đắk Lắk đã khiến chính quyền Trần Trọng Kim không kịp trở tay.

Với chiến công đầu tiên này, thiếu tướng Y Blốk Êban đứng vào hàng ngũ cách mạng và tham gia vào Ủy ban lâm thời tỉnh Đắk Lắk.

Năm 1958, ông được giữ quyền Tư lệnh Quân khu VI với cấp hàm đại tá. Đỉnh cao trong sự nghiệp cách mạng của thiếu tướng Y Blốk Êban là lãnh đạo quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk giành chiến thắng Buôn Ma Thuột vào ngày 10/3/1975.

Hòa bình lập lại, ông làm Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cho đến khi về hưu. Năm 1982, ông được phong hàm thiếu tướng, trở thành vị tướng đầu tiên của đại ngàn Tây Nguyên.

Nguồn: zing

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала