Hoa Kỳ thành lập “lực lượng an ninh” ở Syria với mục đích chia rẽ đất nước

© AP Photo / Arab 24 networklực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria
lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Nỗ lực của Hoa Kỳ để thành lập “lực lượng an ninh” ở Syria nhằm mục đích chia rẽ đất nước vì Washington không cần một nước Syria thống nhất, nghị sĩ Nga Alexey Pushkov tuyên bố hôm Chủ nhật.

Như phát ngôn viên của Liên minh Quốc tế nói với ấn bản Defense Post, họ bắt đầu thành lập "các lực lượng an ninh biên giới" trên lãnh thổ do họ kiểm soát. Theo ông, Liên minh Quốc tế làm việc với Lực lượng Dân chủ Syria để thành lập lực lượng an ninh biên giới Syria mới. Hiện nay, họ đào tạo khoảng 230 người. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra lực lượng với số quân khoảng 30 nghìn người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала