Afghanistan không thể duy trì quân đội nếu thiếu hỗ trợ tài chính của Mỹ trong nửa năm

© AFP 2023 / JOHN STILLWELL / POOLBinh sĩ Mỹ tại Afghanistan
Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CBS, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói rằng nếu không có sự hỗ trợ tài chính của Mỹ quân đội Afghanistan sẽ không thể trụ nổi trong sáu tháng.

"Chúng tôi không thể duy trì quân đội của chúng tôi trong sáu tháng mà không có sự ủng hộ và khả năng của Mỹ", — Ghani cho biết.

"Đúng. Bởi vì chúng tôi không có tiền", — Tổng thống Afghanistan trả lời khi giải thích rõ câu hỏi của phóng viên rằng nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, quân đội Afghanistan sẽ thực sự không thể cầm cự được trong sáu tháng. Đồng thời, Ghani nói rằng Afghanistan "không cần đến quốc gia  khác để tiến hành cuộc chiến của họ".

Ông cũng nói rằng hiện nay tại  Afghanistan đang có chiến binh của 21 nhóm khủng bố quốc tế hoạt động.

Như kênh truyền hình đưa tin, năm 2017 là thời kỳ khó khăn mà chỉ trong vòng 4 tháng đã có hơn 4000 cảnh sát Afghanistan và binh sĩ bị thương, 2500 đã thiệt mạng. Ghani nói rằng tình trạng này sẽ tiếp tục đến chừng nào "an ninh của Afghanistan " chưa được "đảm bảo".

"Sẽ lâu dài như vậy, cho đến khi vẫn cần thiết  phải tiến hành cuộc chiến. Kể cả hàng thế hệ, nếu điều đó là cần thiết", — ông Ghani khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала