Người biểu tình và cảnh sát đụng độ trước tòa nghị viện Ukraina (Video)

© Ảnh : RIA Novosti Ukraine/Yevgeny KotenkoNhững người biểu tình
Những người biểu tình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Phía trước tòa nhà Verkhovnaya Rada của Ukraina xảy ra đụng độ giữa các nhân viên thực thi pháp luật với đám biểu tình đòi hỏi thông qua đạo luật về tái hòa nhập Donbass và công nhận Nga là "kẻ xâm lược".

Như thông báo của các nhân chứng, những người biểu tình thoạt tiên đốt lốp xe rồi sau đó châm lửa vào lá cờ Nga. Các nhân viên công lực cố gắng ngăn chặn nhưng không mấy kết quả.

Hôm thứ Ba, Quốc hội Ukraia bắt đầu xem xét trong vòng đọc thứ hai văn bản dự thảo luật của Tổng thống về tái hòa nhập Donbass, trong đó xác định Liên bang Nga là “kẻ xâm lược”. Tương ứng, dự luật về tái hòa nhập Donbass định danh lãnh thổ Donbass mà hiện nay Kiev không kiểm soát được là “vùng bị xâm chiếm”.

Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng Nga không phải là một bên tham gia cuộc xung đột nội bộ Ukraina, không liên quan gì đến các sự kiện trong vùng Donbass, và cũng quan tâm để đất nước Ukraina vượt qua được cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала