Nghị viện Ukraina không coi CHND Donetsk và Lugansk là "tổ chức khủng bố"

© Sputnik / President of the Ukraine Press-Service/Mikhail Palinchak / Chuyển đến kho ảnhVerkhovna Rada Ukraina
Verkhovna Rada Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các đại biểu của Verkhovnaya Rada đã không công nhận hai nước Cộng hòa tự tuyên bố độc lập – CHND Donetsk và CHND Lugansk là "các tổ chức khủng bố", - như thông báo của News One.

Số tán thành sửa đổi tương ứng đưa vào dự luật về tái hòa nhập Donbass chỉ có 76 nghị sĩ trong số 340 người hiện diện bỏ phiếu.

Những người biểu tình - Sputnik Việt Nam
Người biểu tình và cảnh sát đụng độ trước tòa nghị viện Ukraina (Video)
Verkhovnaya Rada đang xem xét tài liệu này trong lần đọc thứ hai. Văn kiện luật  cho Tổng thống được quyền sử dụng lực lượng vũ trang trong khu vực vào thời bình để bảo vệ chủ quyền của đất nước, như vậy sẽ hợp pháp hóa việc sử dụng quân đội ở phía đông dù không tuyên chiến.

Trong dự thảo luật, lãnh thổ Donbass không do Kiev kiểm soát được gọi là "khu vực bị "xâm chiếm", còn Nga là "kẻ xâm lược".

Thời gian hiện tại, những phần tử dân tộc chủ nghĩa đang tổ chức biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội, đòi hỏi phải thông qua dự luật như vậy. Trong lúc biểu tình, có những người đã đốt cháy lá cờ Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала